| Hotline: 0983.970.780

ĐBSCL:

Cty CP phân bón Bình Điền trao học bổng cho học sinh nghèo

Thứ Bảy 28/05/2016 , 14:53 (GMT+7)

Sáng ngày 28/5 tại TP. Càu Mau (tỉnh Cà Mau) Cty CP phân bón Bình Điền kết hợp với Báo Khăn quàng đỏ - Mực Tím đã đến trao tặng 171 suất học bổng cho các em học sinh lớp 12 có thành tích học tập tốt, hoàn cảnh khó khăn chịu khó vươn lên ở các tỉnh như Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang và Kiên Giang. Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng/em.


Ông Nguyễn Thành Danh, Trưởng vùng miền Tây của Cty CP Phân bón Bình Điền trao học bổng cho các em học sinh nghèo ở các tỉnh ĐBSCL

Học bổng “vì tương lai Việt Nam” là chương trình hàng năm của Cty Bình Điền, nhằm một phần nào giúp các em vượt qua những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống, tiếp tục theo đuổi ướt mơ học tập, vươn tới một tương lai tươi sáng hơn. Bên cạnh đó Cty cũng muốn gửi lời tri ân đến nông dân, khách hàng trong thời gian qua đã tin tưởng sử dụng các sản phẩm phân bón của Bình Điền.

Theo BTC cho biết, năm 2016 Cty sẽ tiếp tục trao các suất học bổng còn lại trong tổng số 450 suất cho các em học sinh nghèo vượt khó trong học tập từ lớp 9 đến 12 ở các tỉnh miền Trung, Đông Nam bộ và ĐBSCL.  

Được biết, Qũy học bổng “vì tương lai Việt Nam” hơn 20 năm qua đã trao trên 1.100 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng/em,) tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất