| Hotline: 0983.970.780

Cty Panko đối thoại với 1.000 công nhân đình công và hứa xem xét các yêu cầu

Chủ Nhật 10/07/2016 , 08:08 (GMT+7)

Chiều 9/7, tại Cty Dệt may Panko Tam Thăng (Tam Thăng, TP Tam Kỳ) nhiều ban ngành tỉnh Quảng Nam và đại diện Cty Dệt may Panko Tam Thăng đã có cuộc đối thoại với công nhân. Ông Byun Jae Woong cho biết: Trong đầu tuần tới, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Panko sẽ đến Cty, khi đó phía Cty sẽ tổ chức gặp gỡ...

Tham dự buổi đối thoại có lãnh đạo Sở LĐTB-XH, LĐLĐ, Công an tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan của TP.Tam Kỳ. Phía Cty Dệt may Panko Tam Thăng có ông Byun Jae Woong, Tổng GĐ Cty, cuộc đối thoại diễn ra khoảng 30 phút.

Cuộc đối thoại có 4 nhóm vấn đề được công nhân phản ánh. Đó là Cty trả tiền lương thấp; chậm cấp, phát sổ BHXH, BHYT; suất ăn giữa ca không đảm bảo dinh dưỡng, không tương xứng với tiền ăn 20.000 đồng/suất mà Cty hỗ trợ. Và việc một số quản lý của Cty có thái độ coi thường công nhân.

Sau cuộc đối thoại, ông Byun Jae Woong cho biết: Trong đầu tuần tới, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Panko sẽ đến Cty, khi đó phía Cty sẽ tổ chức gặp gỡ, đối thoại với công nhân để lắng nghe và giải quyết những phản ánh của công nhân. Đồng thời, phía Cty sẽ tiến hành làm việc với các cơ quan bảo hiểm để sớm cấp, phát bảo hiểm cho công nhân theo quy định.

Trước đề nghị của công nhân nên đuổi việc đối với một số cán bộ quản lý, ông Byun Jae Woong cho hay, trước mắt 2 cán bộ được Cty cho nghỉ việc tạm thời là ông L.N.T (quản đốc Cty) và bà L.T.D.P (quản lý nhân sự). Hai người này được Cty cho nghỉ việc tạm thời để xem xét lại trách nhiệm, năng lực quản lý và thái độ đối với công nhân tại Cty.


Ảnh: Đắc Thành

 

Như NNVN đã thông tin, sáng 9/7, tại Khu công nghiệp Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, hơn 1.000 công nhân của Cty Dệt may Panko Tam Thăng nghỉ việc đình công.

Theo một công nhân, Cty trả lương thấp, ăn trưa không đảm bảo và các chế độ xã hội không như thông báo tuyển dụng. Ngoài ra có một số lãnh đạo Cty có những lời lẽ với công nhân rất khó nghe. Công nhân đã từng kiến nghị, nhưng phía Cty chưa khắc phục.Do đó, họ đã đồng loạt nghỉ việc và đình công.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.