| Hotline: 0983.970.780

Cty Rạng Đông báo công dâng Bác

Thứ Tư 08/10/2014 , 09:56 (GMT+7)

Mục tiêu trọng tâm của đơn vị trong HTDKT - BCLĐG đợt II/2014 là giảm chi phí, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm.

Chào mừng 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014), kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm (28/4/1964 - 28/4/2014), Cty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (Cty Rạng Đông) long trọng tổ chức đại lễ báo công với Bác Hồ phong trào thi đua “Học tập và làm theo lời Bác dạy” đợt II/2014 vào ngày 10/10.

Buổi lễ được tổ chức nhằm tổng kết, tuyên dương các kết quả đạt được của phong trào thi đua “Học tập và làm theo lời Bác dạy” và hội thao diễn kỹ thuật - Bình chọn lao động (HTDKT-BCLĐG) giỏi đợt II/2014, tổng kết bài học kinh nghiệm, đồng thời phát động phong trào “Năm thi đua nước rút - Báo công dâng Bác Hồ ngày 28/4/2015”.

Nhằm thực hiện chiến lược tái cấu trúc toàn diện Cty giai đoạn 2010 - 2015, chuẩn bị cho việc phát triển bền vững khi Việt Nam hội nhập sâu rộng với các nền kinh tế khu vực, liên khu vực với động lực chủ yếu là phát triển trình độ KHCN, nâng cao trình độ quản trị kết hợp với phát huy nhân tố con người “Rạng Đông anh hùng và có Bác Hồ”, từ cuối năm 2010 Rạng Đông đã tổ chức 9 lần HTDKT- BCLĐG. Đây chính là 9 đợt cao trào, 9 lần tập dượt cho cả bộ máy Cty tìm ra cách thức đưa KHCN và quản trị vào điều hành SXKD của DN.

Mục tiêu trọng tâm của đơn vị trong HTDKT - BCLĐG đợt II/2014 là giảm chi phí, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm.

Xem thêm
Giá cá lóc tăng 5.000 đồng/kg, nông dân vẫn không có lãi

Tại Trà Vinh, cá lóc bán tại ao tăng thêm 5.000 đồng/kg so với đầu năm, nhưng người nuôi chỉ hòa vốn đến thua lỗ nếu xuất bán.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Teccombank hướng dẫn đối phó ứng dụng giả mạo, lừa đảo qua mạng

Việt Nam nằm trong số 10 điểm nóng tội phạm mạng hàng đầu thế giới, những kẻ lừa đảo không ngừng nghĩ ra những cách thức mới để lừa tiền của nạn nhân.