| Hotline: 0983.970.780

Cty xuất khẩu lao động “mang con bỏ chợ”?

Thứ Hai 14/07/2014 , 08:35 (GMT+7)

Chị Lê Thị Quân, thôn Thành Hạ, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) bị trục xuất về nước một cách vô lý, trong khi Cty môi giới không hề can thiệp quyền lợi của người lao động.

Theo đơn phản ánh của chị Lê Thị Quân (SN 1978) gửi Báo NNVN, khoảng giữa năm 2013, nhân viên của Cty CP đầu tư Vĩnh Cát (chi nhánh Thanh Hóa) lên nhà chị tư vấn đưa người sang nước ngoài (Ả rập Xê út) làm giúp việc gia đình theo “Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 – 2020” của Thủ tướng Chính phủ. 

Nghe lời tư vấn ngon ngọt rằng đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) lương cao, công việc ổn định lại không phải mất một đồng tiền chi phí nào như ăn ở, học tập… nên chị Quân đã làm hồ sơ xuống Cty Vĩnh Cát để được đào tạo tiếng. Sau 15 ngày học tiếng, đến ngày 10/10/2013, chị Quân ký hợp đồng với Cty và được “xuất ngoại” sang Ả rập làm việc. Khi sang tới nơi, chị được một gia đình bên đó đón về nhà để giúp việc gia đình.

Trong thời gian 4 tháng đầu chị được chủ nhà trả lương đều đặn theo hợp đồng (tương đương 7, 3 triệu đ VNĐ). Tuy nhiên từ tháng thứ 5 trở đi, không hiểu vì lý do gì chủ nhà thường xuyên viện đủ mọi lý do chậm trả lương cho chị. Một tháng qua đi không thấy chủ nhà trả lương, chị vẫn làm việc bình thường.

Sang tháng tiếp theo chủ nhà vẫn tiếp tục nợ lương không có lý do. Lúc này chị Quân thấy lo lắng, bức xúc nên gọi điện nhiều lần về cho Cty Vĩnh Cát chi nhánh Thanh Hóa để phản ánh sự việc và xin được đổi chủ nhưng phía Cty không nghe máy và cũng chẳng hồi âm cho chị.

Cũng theo chị Quân, ngoài việc nợ lương, chủ nhà liên tục quát mắng, vì cho rằng chị là người “ở bẩn” không hợp với gia đình họ. Không những thế, toàn bộ đồ dùng cá nhân ghi trong hợp đồng là “sang Ả rập chủ nhà sẽ mua cho” đều không được thực hiện như cam kết.

Chị Quân bức xúc: “Trước khi đi XKLĐ, Cty nói trong thời gian hai năm làm việc người lao động được đổi chủ 3 lần. Tuy nhiên khi tôi có nhu cầu xin đổi chủ thì Cty không có hồi âm. Chủ nhà nợ lương và tìm đủ mọi lý do để đuổi tôi như vậy, cuối cùng tôi lại bị trục xuất về nước một cách vô lý nhưng không thấy đại diện Cty đâu, chẳng khác gì “mang con bỏ chợ”.

Trao đổi với PV, ông Lê Đình Toàn, Giám đốc Cty Vĩnh Cát cho rằng, chị Quân bị trục xuất về nước là hoàn toàn đúng vì không đáp ứng được yêu cầu của nhà chủ. Phía Cty cũng muốn đổi chủ cho chị Quân nhưng nhà chủ bên đó không đồng ý. Số tiền mà chị Quân nói còn bị nợ 2 tháng lương là do nhà chủ đã lấy nó để mua vé máy bay cho chị về nước, mọi vấn đề hoàn toàn đúng với hợp đồng lao động đã ký.

Xung quanh việc chị Quân bị trục xuất về nước mà phía Cty không hề hay biết, ông Toàn lý giải: “Do bên chủ nhà trả về đột ngột nên phía Cty chưa nắm được(!). Còn việc chị Quân và gia đình gọi điện về Cty mà không nghe máy là do những lúc đó tôi (ông Toàn - PV) đang bận?”.

“Mọi vấn đề phản ánh của chị Quân chúng tôi sẽ phối hợp với Cty môi giới bên Ả rập để làm rõ xem vì sao chị này lại bị trả về như vậy. Đồng thời Cty cũng làm công văn gửi gia đình chị Quân thanh lý hợp đồng. Sau khi có xác minh cụ thể của các bên liên quan thì bên nào sai bên đó phải chịu trách nhiệm”, ông Toàn nói thêm.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm