| Hotline: 0983.970.780

Cứ 100 năm lại có thiên thạch tới “thăm” Trái đất

Chủ Nhật 17/02/2013 , 13:51 (GMT+7)

Vụ việc ở Nga xảy ra chỉ vài giờ trước khi một thiên thạch cỡ lớn bay vọt qua Trái đất ở khoảng cách rất gần chừng 27.000 km - một sự kiện cũng chưa có tiền lệ.

Trong lúc các thợ lặn ở Nga lùng sục hồ Chebarkul đang đóng băng nằm ở tỉnh Chelyabinsk để tìm kiếm mảnh vỡ của một thiên thạch đã lao xuống Trái đất và gây ra một vụ nổ lớn thì các chuyên gia của NASA đã cảnh báo về khả năng cứ khoảng 100 năm lại có một lần thiên thạch “viếng thăm” Trái đất như thế này.

Thiên thạch nặng chừng 10 tấn đã bay xuyên qua bầu trời ở vùng Ural trong sáng sớm ngày thứ Sáu khi thế giới đang nín thở chờ đón việc tiếp xúc gần với một thiên thạch khác. Vụ nổ thiên thạch đã khiến một số quan chức Nga kêu gọi việc tạo ra một hệ thống phòng vệ thiên thạch quy mô toàn cầu.

Vụ tấn công bằng thiên thạch bất ngờ đã khiến các phương tiện giao thông ở thành phố công nghiệp Chelyabinsk ngưng hoạt đông khi cư dân đổ ra đường để xem “màn trình diễn” ánh sáng do thiên thạch tạo ra, trước khi chạy đi tìm chỗ trú ẩn bởi sóng chấn động do vụ nổ thiên thạch đã làm vỡ các tấm kính và khiến xe hơi báo động inh ỏi. Các mảnh kính vỡ là nguyên nhân chủ yếu khiến người ta bị thương.

"Chúng tôi có một đội đặc biệt đang làm việc... và sẽ đánh giá tính ổn định địa chấn của các tòa nhà" - Bộ trưởng tình trạng khẩn cấp Vladimir Puchkov nói với những người dân khi ông kiểm tra hư hại tại thành phố - "Chúng tôi sẽ đặc biệt cẩn thận khi bật ga trở lại".

Một mảnh vỡ của thiên thạch đã lao xuống hồ Chebarkul đang đóng băng nằm ở tỉnh Chelyabinsk.

Vụ nổ thiên thạch dường như là hiện tượng vũ trụ gây sốc nhất ở Nga kể từ vụ nổ Tunguska 1908, được các nhà khoa học cho là xảy ra khi một thiên thạch lao xuống vùng Siberia của Nga.

Các nhà khoa học tại Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) ước tính năng lượng do vụ nổ thiên thạch tạo ra từ va chạm với bầu khí quyển đã mạnh hơn 30 lần quả bom nguyên tử ném xuống thành phố Hiroshima trong Thế chiến thứ Hai.

"Chúng ta nên chuẩn bị đón nhận một sự kiện với kích cỡ như thế này xảy ra trung bình mỗi một lần sau 100 năm" - Paul Chodas ở Văn phòng chương trình vật thể gần Trái đất của NASA nói - "Khi một vụ nổ lớn tới cỡ này xuất hiện, chúng ta nên kỳ vọng vào việc sẽ có một lượng lớn thiên thạch đã chạm tới bề mặt Trái đất và trong tình huống này, ta có thể tìm thấy một số mảnh lớn.

Vụ việc ở Nga xảy ra chỉ vài giờ trước khi một thiên thạch cỡ lớn mang tên 2012 DA 14 bay vọt qua Trái đất ở khoảng cách rất gần chừng 27.000 km - một sự kiện cũng chưa có tiền lệ.

Khoảng cách này khiến nó còn nằm ở gần Trái đất hơn một số vệ tinh địa tĩnh và khiến một số nhà lãnh đạo Nga phải lên tiếng kêu gọi việc thành lập hệ thống phòng thủ thiên thạch toàn cầu.

Thay vì đánh nhau trên Trái đất, người ta nên tạo ra một hệ thống phòng thủ thiên thạch chung" - lãnh đạo ủy ban các vấn đề đối ngoại của Quốc hội Nga Alexei Pushkov viết trên tài khoản Twitter của ông vào cuối ngày thứ Sáu - "Thay vì tạo ra một hệ thống phòng thủ vũ trụ ở châu Âu, Mỹ nên cùng chúng tôi và Trung Quốc tạo ra AADS - hệ thống phòng thủ chống thiên thạch".

NASA nói rằng thiên thạch 2012 DA 14 băng qua Trái đất là lần tiếp xúc gần nhất dự đoán được giữa một thiên thạch kích cỡ lớn như thế này và rái đất.

NASA ước tính một thiên thạch cỡ 2012 DA 14 sẽ bay gần với Trái đất sau mỗi 40 năm dù nó chỉ có thể đâm trúng Trái đất sau mỗi 1.200 năm. Các nhà thiên văn học đã phát hiện khoảng 9.500 thiên thể với kích cỡ khác nhau từng bay gần Trái đất.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm