| Hotline: 0983.970.780

Cư dân kêu căn hộ Lakeview City chất lượng không ổn!

Thứ Năm 07/06/2018 , 07:30 (GMT+7)

Cư dân khu đô thị Lakeview City (đường Song Hành, quận 2, TP.HCM) phản ánh căn hộ xây dựng có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng. Nhiều căn mới bàn giao đã bị nứt, thấm, sụt lún… Có những căn chưa có hợp đồng mua bán, thiết kế sai quy hoạch.

Chưa ở, sàn nhà đã nứt

Anh D (xin giấu tên) sống tại dãy đường 6 cho biết: "Tôi nhận nhà thô từ quý 2/2017, nhưng sửa rất nhiều lần, càng sửa càng hư. Nhưng tôi bực nhất là thái độ của chủ đầu tư, khi nhà hư tôi gửi đơn, ý kiến lên Ban quản lý và chủ đầu tư nhưng họ làm lơ. Sau tôi lên tiếng nhiều lần họ mới cho người đến làm cho có".

18-18-19_nh_1
18-18-19_nh_4
Sụt lún, nứt nhà tại dự án Lakeview City

Chỉ lên các đà nhà bị nứt, bị thấm, anh D cho biết: "Những nhà cùng dãy với tôi ngoài sân bị sụt lún trơ móng, nhiều hố sâu đến hàng chục cm, kết cấu vỉa hè với sân nhìn sụt lún rõ nhất khi bị nứt toác và thụt sâu". Dẫn chúng tôi vào bên trong các căn nhà thô thì thấy nền nhà nứt, được chủ đầu tư trám lại, chắp vá rất khó chịu. Ông D nói thẳng: "Nhà chưa vào ở nền đã bị nứt, làm sao ở an toàn?".

Anh D cho biết: "Tôi mua nhà của Novaland vào tháng 1/2016, trong hợp đồng tới cuối tháng 12/2016 sẽ bàn giao nhà, nhưng đến cuối quý 2/2017 mới được nhận. Lúc đầu Novaland hứa trong 1 năm sẽ có hợp đồng mua bán (HĐMB), sổ hồng nhưng đến bây giờ đã tháng 6/2018, chủ đầu tư vẫn chưa phản hồi với người dân về việc ký HĐMB.

Khi gọi điện lên tổng đài và trực tiếp lên văn phòng, thì họ đổ cho nhân viên bán hàng, giới thiệu sai và nói thời gian đợi ra sổ từ 2-3 năm. Khi tôi yêu cầu ra văn bản thời gian rõ ràng thì không thấy chủ đầu tư phản hồi gì".

18-18-19_nh_2_-_novlnd
Nhiều nhà chưa bàn giao nhưng nền, tường bị nứt đang được chủ đầu tư “gia cố”

Nhiều cư dân cho biết: "Chủ đầu tư có kiểu làm việc khá lạ. Khi cư dân bức xúc phản ánh nhà chất lượng không ổn thì chỉ mời từng cư dân, từng hộ lên làm việc. Khi khách hàng phản ánh cả tháng trời, mới xuống xem xét, rồi quá trình sửa chữa kéo dài, rất khó chịu…".
 

Làm ngơ trước bức xúc của cư dân

Cũng theo phản ánh của cư dân mua nhà tại dự án Lakeview city (Novaland làm chủ đầu tư), lúc bán nhà thì nhân viên kinh doanh nói có rất nhiều tiện ích, siêu thị, trường học… và sẽ thi công ngay trong quý 1/2017 nhưng đến giờ vẫn chưa thấy. Thậm chí, cư dân còn tố chủ đầu tư có dấu hiệu ăn bớt diện tích, thiết kế sai lúc mở bán?

Cụ thể, lúc mở bán giới thiệu dự án, quy hoạch ban đầu là trung tâm mua sắm 4 tầng, đến nay chủ đầu tư xây thêm 8 căn nhà shophouse mà quy hoạch trước đó thì không có những căn này. Các tiện ích khách như trường học, bệnh viện vẫn chưa trả lời cho cư dân minh bạch.

Không những thế, nhiều thiết bị sai so với nhà mẫu mà không có văn bản, thông báo cho cư dân biết. Đơn cử như cửa sổ khi khách đến tham quan nhà mẫu là cửa lùa thì nay biến thành cửa mở làm giá trị căn nhà giảm đi. Hoặc ban công ngay ngoài dãy đường S khi cho khách xem bằng inox, thì nay làm bằng sắt …

Chủ căn hộ 09- 7C cho biết: "Họ làm sai với thiết kế mà không thông báo với cư dân lấy ý kiến. Họ cũng tự trồng trụ điện ngay trước nhà tôi làm mất mỹ quan. Khi tôi phản ánh, yêu cầu di dời thì họ trả lời không được, nếu di dời thì tôi phải tự chịu chi phí. Như nhiều căn khác tại Lakeview city, căn hộ 09-7C nhà tôi cũng bị nứt đường chỉ".

18-18-19_nh_5
Trung tâm mua sắm, trường học, bệnh viện... tại dự án đến giờ vẫn là bãi đất trống
Theo ghi nhận của NNVN, nhiều lần cư dân ở Lakeview city kéo tới trụ sở của Novaland tại 65 Nguyễn Du, quận 1, TP.HCM phản ánh về những vấn đề nói trên, nhưng không được chủ đầu tư giải quyết thoả đáng!

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất