| Hotline: 0983.970.780

Củ khoai gần 20 kg, giá 300 triệu đồng?!

Thứ Năm 06/11/2008 , 14:06 (GMT+7)

Củ khoai lang nặng gần 20kg do anh Tuấn đào được khi chuẩn bị xây nhà. Có người trả 300 triệu đồng nhưng anh không dám bán.

Củ khoai lang nặng 19,5 kg

Gần đây, hàng trăm người hiếu kỳ từ Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu đổ xô về nhà anh Nguyễn Thanh Tuấn ở thôn 3, xã Huy Khiêm (huyện Tánh Linh) nhằm chứng kiến tận mắt củ khoai lang nặng gần 20 kg.

 

Anh Tuấn cho biết cách đây năm tháng, anh xây móng chuẩn bị làm nhà, trong phần nền vừa đổ cát lẫn đá mọc lên một dây khoai lang. Dây, lá cũng bình thường có điều phát triển rất nhanh, khoảng một tháng sau đã phủ rộng khoảng 40 mét vuông.

Cứ khoảng mười ngày, vợ anh Tuấn cắt rau đi chợ bán được vài chục ngàn đồng. Mới đây, anh thử đào xem củ khoai ra sao mới giật mình vì nó quá lớn, cân nặng đến 19,5 kg.

Tin đồn về củ khoai lạ lan nhanh, mấy ngày sau đó nhà anh luôn chật kín người đến xem. Mệt mỏi vì ngày nào cũng phải tiếp khách, mất thời gian, việc làm nên anh định cắt củ khoai chia cho bà con hàng xóm cùng hưởng “lộc trời cho”.

Tuy nhiên, chưa kịp phân phát cho mọi người thì “Cô Ba”, một người thường “chữa bệnh, lên đồng” bỗng đến phán “lộc trời không được tự tiện đem ăn” nên vợ chồng anh gom về. Nhưng anh cũng chỉ gom lại được trên 17 kg. Sau khi gom khoai về cả hai vợ chồng găm vá các mảng lại và đưa đến “Cô Ba” giữ giùm.

Anh Tuấn cho biết lúc củ khoai còn nguyên có người nói sẽ mua với giá 300 triệu đồng. Khi khoai đã cắt nhiều mảnh, ráp lại họ đến trả 40 triệu đồng nhưng anh Tuấn vẫn không bán vì “sợ bề trên quở phạt”!

Nhiều người trong xóm xác nhận việc đó là có thật và “Cô Ba” đem trồng lại được hơn mười ngày, củ khoai đã nảy mầm và mọc lá trở lại.

Ông Giáp Hà Bắc Bí thư Đảng ủy xã Huy Khiêm cho biết ông và nhiều cán bộ địa phương đã đến xem và xác nhận khi củ khoai chưa được đem đi trồng lại, mỗi ngày có hàng trăm người đến xem. Theo ông, chuyện củ khoai này không phải tin thất thiệt làm hoang mang dư luận, không hề gây mất an ninh trật tự địa phương.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.