| Hotline: 0983.970.780

Củ khoai nặng 64 kg ở Cà Mau

Thứ Hai 31/03/2014 , 08:54 (GMT+7)

Sau 3 năm trồng, dây khoai nhà ông Hưng cho củ nặng 64 kg, nhiều người cùng đào sau một tiếng mới lôi lên được.

Ngày 29/3, ông Tô Văn Hưng ở ấp 8, xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau ra bờ vuông tôm tìm khoai nấu canh. Gặp một củ khoai to nằm sát gốc tràm, ông đào mãi mà không kéo nó lên được.

"Củ khoai mọc ra nhiều nhánh nên tôi phải nhờ 4 người hàng xóm đào giúp. Mất hơn một giờ, chúng tôi mới lấy hết khoai lên khỏi mặt đất nhưng bị vỡ ra thành nhiều phần. Ráp lại thành củ to nặng đến 64 kg", ông Hưng kể.

Theo nông dân này, 3 năm trước ông trồng hơn 10 dây khoai từ "cùi" dọc theo bờ vuông tôm. Vài tháng sau ông Hưng thu hoạch và chừa lại một bụi. Hàng năm dây khoai tàn rụi vào mùa khô và đâm chồi khi mưa trở lại.

Theo một kỹ sư nông nghiệp, khoai từ "cùi" của ông Hưng có thể là khoai mỡ trắng. Vài năm trước một nông dân ở Đồng Tháp cũng thu hoạch được củ khoai mỡ trắng nặng hơn 50 kg.

VnExpress

Xem thêm
Thủ tướng yêu cầu không để lặp lại tình trạng thiếu điện cục bộ như năm 2023

Bộ Công thương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo EVN đảm bảo dự án được đấu điện trước 30/6.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.

Bình luận mới nhất