| Hotline: 0983.970.780

Cụ rùa Hồ Gươm nổi lần thứ 3 trong năm 2010

Chủ Nhật 17/01/2010 , 15:07 (GMT+7)

Trưa nay (17/1), Hà Nội hửng nắng, khoảng 11h15 cụ rùa Hồ Gươm bất ngờ nổi lên gây sự chú ý của hàng trăm người...

Trưa nay (17/1), Hà Nội hửng nắng, khoảng 11h15 cụ rùa Hồ Gươm bất ngờ nổi lên gây sự chú ý của hàng trăm người đi đường và khách dạo chơi ven hồ Hoàn Kiếm.

Nhiều người chứng kiến từ đầu cho biết, họ trông thấy cụ bơi từ chân Tháp Rùa ra phía gần bờ, đoạn ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay, nổi lên vài phút rồi lại ngụp xuống cả chục lần. Đây là lần thứ 3 trong những ngày đầu năm mới, cụ rùa nổi lên. Cả 3 lần đều nổi vào buổi trưa.

Lần đầu, cụ nổi đúng vào ngày mùng 1 Tết Dương lịch, lần thứ 2 nổi sau giờ bế mạc lễ hội phố hoa (3/1), lần thứ 3 cụ nổi sau buổi họp của UBND TP Hà Nội với Thành hội Phật giáo Hà Nội thống nhất lễ rước long vị vua Lý Thái Tổ từ đền Đô (Bắc Ninh) về an vị tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) vào ngày 27/7/2010, kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.