| Hotline: 0983.970.780

Cử tri Pháp đi bầu tổng thống

Chủ Nhật 22/04/2012 , 08:45 (GMT+7)

Ngày 22/4, khoảng 44,5 triệu cử tri Pháp sẽ đi bỏ phiếu để bầu tổng thống mới...

Hôm nay, khoảng 44,5 triệu cử tri Pháp sẽ đi bỏ phiếu để bầu tổng thống mới trong một cuộc bầu cử được cho là khó dự đoán và có thể ẩn chứa nhiều bất ngờ.


Chân dung 10 ứng viên trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp 2012

85.000 điểm bỏ phiếu trên khắp nước Pháp sẽ mở cửa từ 8 giờ sáng giờ địa phương đến 18 giờ để đón cử tri đi bầu.

Tổng cộng, 44,5 triệu cử tri hợp lệ tại Pháp và 882.000 cử tri ở nước ngoài sẽ đi bỏ phiếu trong vòng một của cuộc bầu cử.

Hôm qua, cuộc bầu cử tổng thống Pháp đã bắt đầu ở các lãnh thổ hải ngoại, một ngày trước khi cuộc bầu cử bắt đầu tại Pháp.

Các cuộc bỏ phiếu đã diễn ra tại đảo Guadeloupe và Martinique tại Caribê, đảo Polynesia thuộc Pháp ở nam Thái Bình Dương và các vùng lãnh thổ khác.

Các cử tri sẽ chọn tổng thống Pháp trong số 10 ứng cử viên, trong đó đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy, ứng cử viên đảng cầm quyền UMP, và ứng cử viên đảng Xã hội Francois Hollande là những người dẫn đầu.


Ông Sarkozy và đối thủ đảng Xã Hội Hollande được dự đoán sẽ bước vào vòng 2

Nếu không ứng viên nào giành 50% phiếu bầu ở vòng 1 thì 2 ứng viên có phiếu bầu cao nhất sẽ bước vào buộc bầu cử vòng 2, dự kiến diễn ra vào ngày 6/5.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Sarkozy và đối thủ Hollande bám đuổi nhau sát nút trong vòng 1. Không ai trong số họ giành được đa số tuyệt đối ngay ở vòng này và sẽ cùng bước vào vòng 2, theo các cuộc thăm dò.

Hôm thứ 6, trong ngày cuối cùng của cuộc vận động tranh cử, ông Sarkozy đã hối thúc các cử tri “lên tiếng” và lựa chọn “một nước Pháp vững mạnh”.

Ông Hollande cũng tổ chức một cuộc vận động tranh cử, nói rằng đã đến lượt cánh tả lãnh đạo nước Pháp.

(Theo Dân trí/AFP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.