Phù sa ngoài biển liên tục đưa vào không chỉ làm các cửa biển bị đầy, còn gây bồi lắng lặng tại các tuyến kênh nội địa thông ra biển, làm ảnh hưởng đến các hộ dân hành nghề khai thác, đánh bắt thủy hải sản và ghe thuyền lư thông... Thực trạng này đang xảy ra tại Tiểu vùng 5 - Nam Cà Mau (thuộc huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau).
Theo phản ánh của nhiều hộ dân, thực trạng trên không chỉ ảnh hưởng việc ghe, xuồng lưu thông mà còn gây ảnh hưởng lớn đến vuông tôm của người dân. Hiện lượng nước các kênh trong tiểu vùng không đủ cấp cho người dân lấy vào vuông tôm. Mấy tháng nay, nhiều người dân không lấy được giọt nước vào vuông, tôm nuôi kém phát triển, dễ bị dịch bệnh.
Ông Nguyễn Văn Den, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Phú Tân cho biết: Các con kênh, cửa biển trên đều đã được nạo vét vào năm 2009. Do lượng phù sa lớn, lên nhanh nên chóng bị bồi đầy. Ý kiến bà con chúng tôi đã ghi nhận, trình lên cấp trên xin nạo vét và đã có kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, do nguồn vốn có hạn, nên sẽ triển khai từ từ, ưu tiên những nơi bồi lắng nghiêm trọng trước.
Khi nước ròng, các con kênh trong tiểu vùng 5 kiệt nước, rất khó khăn cho giao thông thủy
Tiểu vùng 5, nằm giáp biển Tây, lượng phù sa ra vào thường xuyên dù có nạo vét thì kênh rạch cũng sẽ bị bồi đầy sau một vài năm, nhất là các đoạn gần cửa biển. Theo ông Den, tỉnh Cà Mau đã có chủ trương khép kín tiểu vùng 5. Khi đó, thực trạng trên sẽ được khắc phục, chúng ta sẽ chủ động được nguồn nước ra vào...