| Hotline: 0983.970.780

Cưa đầu đạn lấy thuốc đánh cá, một người tử vong

Thứ Năm 15/08/2019 , 16:47 (GMT+7)

Ông Nguyễn Quốc Vinh, Chủ tịch xã Tân Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ đầu khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ nổ đầu đạn khiến anh Toa tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 15/8, người dân làng Tiêng phát hiện 1 tiếng nổ lớn tại nhà anh A Toa (SN 1975) thuộc làng Tiêng, xã Tân Sơn. Sau đó, người dân phát hiện thi thể anh Toa bị biến dạng. Chị Ngluk (vợ anh Toa) cho biết, thời điểm trên, anh Toa đang cưa đầu đạn ở gốc mít sau nhà. Rất may, chị Ngluk và 3 con nhỏ ở trong nhà nên không bị ảnh hưởng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đầu đạn pháo cối 81, cối 105 cùng 1 chiếc cưa cầm tay. Tại đây có 1 hố sâu khoảng 20cm, đường kính 50cm do vụ nổ gây ra.

Được biết, anh A Toa từng làm nghề đánh cá tại khu vực Biển Hồ. Thời gian gần đây anh Toa thường xuyên cưa đầu đạn để lấy thuốc đánh cá.

Hiện Công an TP. Pleiku đang phối hợp với Ban chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai điều tra làm rõ.

Xem thêm
Tri ân những người làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 17/4 tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân các chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.