| Hotline: 0983.970.780

Cúc Ninh Giang khoe sắc

Thứ Tư 31/01/2018 , 13:35 (GMT+7)

Những ngày này, chúng tôi về phường Ninh Giang (TX Ninh Hòa) - vùng trồng hoa cúc trọng điểm ở Khánh Hòa, chứng kiến nụ cười rạng ngời của nông dân khi bao vất vả đã được đền đáp bằng vụ hoa nở trúng dịp tết.

09-55-53_1
Cúc năm nay đẹp hơn và nở trúng tết

Tại vùng trồng tập trung ở tổ dân phố Phong Phú 1, Phong Phú 2, hàng chục ngàn chậu hoa cúc lá xanh rì, nụ vừa hé nở bung ra màu vàng óng ánh. Anh Nguyễn Văn Hàn phấn khởi cho biết, hoa năm nay đẹp hơn mọi năm, bông đều, lá xanh và không thiếu lá chân gốc. Thương lái dạo vườn đặt cọc mua hoa rất hài lòng và không kén lựa.

Cũng theo anh Hàn, giá hoa năm nay tăng từ 20 – 40 ngàn đồng/chậu so với năm ngoái. Cụ thể, loại chậu có đường kính 90cm giá 1,2 triệu đồng, các chậu có đường kính 10cm và 15cm giá dao động từ 160 – 350 ngàn đồng. Đến nay, hầu hết các nhà vườn đều có thương lái đặt cọc tiền mua hoa.

“Gia đình tôi vụ hoa này trồng 500 chậu gồm đại đóa và pha lê. Hiện tôi đã bán hơn nửa số lượng hoa cho thương lái từ TPHCM. Dự kiến sau rằm tháng Chạp thương lái sẽ đưa hoa lên xe tải chở đi tiêu thụ, phục vụ người chơi tết. Với giá cả hiện nay, sau khi trừ chi phí còn lãi từ 30 – 40% cho mỗi chậu”, ông Hàn chia sẻ.

Còn gia đình anh Nguyễn Văn Minh, vụ hoa năm nay rất may mắn vì đã được thương lái mua sạch vườn. Giọng anh Minh hồ hởi nói: "Từ đầu tháng 11 âm lịch, vườn hoa nhà tôi đã được thương lái hỏi mua. Tất cả 500 chậu hoa cúc đại đóa đã bán hết, với giá từ 160 – 350 ngàn đồng/chậu, doanh thu hơn 150 triệu đồng. Nhờ vậy tết này có tiền sắm sửa...”.

Ông Trần Ngọc Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân phường Ninh Giang cho biết, mặc dù năm nay thời tiết thất thường, mưa bão dồn dập nhưng người trồng hoa cúc vẫn nỗ lực hết mình khôi phục SX để có vụ thắng lợi. Bởi hoa cúc năm nay không chỉ đẹp, nở trúng tết, mà bà con còn bán được giá, tăng từ 15 – 20% so với năm ngoái.

“Tính đến thời điểm này với số lượng hoa cúc toàn phường khoảng 155 ngàn chậu. Hiện bà con đã xuất bán được hơn 50% sản lượng. Thương lái vẫn tiếp tục vào thu mua. Với giá cả hiện nay, sau khi trừ chi phí bà con lãi từ 40 - 50% giá bán”, ông Hiếu cho biết thêm.

Xem thêm
Nuôi 30 con chồn hương sinh sản, doanh thu 300 triệu đồng/năm

QUẢNG BÌNH Với 30 con chồn hương sinh sản và 20 con chồn thương phẩm, mỗi năm gia đình anh Đức thu về khoảng 300 triệu đồng.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm