| Hotline: 0983.970.780

Cục trưởng Cục Kiểm ngư: Kêu gọi tàu thuyền nhanh chóng rời khỏi vùng nguy hiểm

Thứ Tư 30/10/2019 , 17:16 (GMT+7)

Ngày 30/10, đoàn công tác của Cục Kiểm ngư Việt Nam thuộc Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) đã kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 tại Bình Định.

Theo Chi cục Thủy sản Bình Định, hiện tỉnh này có khoảng 4.108ha diện tích nuôi trồng thủy sản; trong đó, nuôi thủy sản nước ngọt có 1.560ha,  nuôi nước lợ 2.198ha, diện tích nuôi khác 350ha.

Đoàn công tác Cục Kiểm ngư Việt Nam kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 tại Bình Định.

Ngoài ra, hiện Bình Định còn đang phát triển mạnh nghề nuôi cá lồng bè nước mặn và nước ngọt. Riêng nghề nuôi cá nước mặn có khoảng 2.784 lồng nuôi với tổng thể tích 43.570m2 tại TP Quy Nhơn và huyện Phù Mỹ. Nghề nuôi cá lồng bè nước ngọt hiện có 506 lồng nuôi với tổng thể tích 70.300m2.

Đến sáng 30/10, những hộ nuôi thủy sản lồng bè đã thu hoạch được khoảng 90%, số còn lại chủ hộ nuôi vẫn cấp tập thu hoạch, dự kiến đến chiều 30/10 là hoàn tất.

Nuôi cá lồng bè ở TP Quy Nhơn đã thu hoạch 90% cá nuôi trước bão số 5

Đến chiều 30/10, diện tích nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh tôm thẻ chân trắng vùng đầm chưa thu hoạch tại Bình Định còn khoảng 147,2ha; trong đó vùng nuôi tôm trên cát có khoảng 81,6ha, vùng đầm 65,6ha. Cụ thể, huyện Hoài Nhơn còn 17,2ha, huyện Phù Mỹ còn 80,1ha, huyện Phù Cát còn 36,9ha và TP Quy Nhơn còn 13ha.

Về tàu thuyền đánh cá hiện Bình Định có 6.115 tàu, trong đó có hơn 3.300 tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ. Tuy đã triển khai quyết liệt các giải pháp kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn, thế nhưng đến ngày 30/10 Bình Định vẫn còn 400 tàu nằm trong vùng nguy hiểm, trong khi bão số 5 đang hoành hành trên biển Đông.

Hộ nuôi cá lồng bè ở Hải Minh, phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn) giằng cột bè nuôi rước bão số 5

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn Bình Định, hiện tàu cá BĐ 83689 TS bị hỏng máy trên biển đã được tàu Kiểm ngư tiếp cận và lai dắt về đảo Phú Quý an toàn.

Theo ông Lưu Văn Huy, Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam, trong 600 tàu của ngư dân 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa hiện còn đang nằm trong vùng nguy hiểm, riêng Bình Định đã chiếm đến 400 tàu.

“Tôi đề nghị lực lượng chức năng Bình Định tiếp tục kêu gọi số tàu thuyền này nhanh chóng rời khỏi vùng nguy hiểm”, ông Huy đề nghị.

Hiện Bình Định đã huy động gần 40 cán bộ, nhân viên ứng trực tại các bộ phận và 2 tàu Kiểm ngư để sẵn sàng hỗ trợ ngư dân khi gặp tình huống xấu xảy ra trong bão số 5.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất