| Hotline: 0983.970.780

Cụm thi Vinh (đợt 1): An toàn, đúng quy chế

Chủ Nhật 06/07/2014 , 08:24 (GMT+7)

Theo đánh giá của Thanh tra Bộ GD-ĐT thì cụm thi Vinh (đợt 1) đã diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế. 

Theo báo cáo của BCĐ tuyển sinh Đại học, Cao đẳng tại cụm thi thành phố Vinh, số lượng thi sinh của 68 trường ĐH-CĐ trong cả nước đăng ký dự thi khối A và A1 tại cụm thi Vinh đợt 1 là 28.236 tính. Vì vậy BCĐ thi đã bố trí 8 cụm và 7 điểm thi trực thuộc với 835 phòng thi và 2.346 cán bộ coi thi.

Tuy nhiên, sáng 04/7 thi môn Toán chỉ có 19.189 thi sinh đến dự thi (chiếm gần 68%). Buổi chiều có 75 thí sinh bỏ thi. Sáng 05/7 có thêm 29 thí sinh bỏ thi. 

Đợt thi này có 03 trường hợp bị đình chỉ thi, trong đó có 1 thí sinh mang theo điện thoại di động vào phòng thi và 2 thí sinh đến muộn 15 phút (tại điểm thi Trường Lê Quý Đôn) sau khi bóc đề thi.

PGS-TS- NGƯT Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, Chủ tịch Hội đồng coi thi liên trường cụm thi Vinh cho biết: Sáng 04/7/2014, tại cụm thi Vinh có xẩy ra một hiện tượng khiến Hội đồng coi thi và Cục khảo thí đặc biệt quan tâm. Đó là sau gần 2 tiếng làm bài, dư luận đồn đoán là đề thi môn toán bị lộ, do trên mạng Facebook bỗng xuất hiện một đề thi môn Toán ĐH năm 2014.

Ngay lập tức BCĐ cụm thi Vinh đã phối hợp cùng với PA83 công an Nghệ An và Cục khảo thí vào cuộc xác minh, làm rõ thì hóa ra đó là đề thi môn toán của năm 2011, đã bị một kẻ nào đó sửa lại thành năm 2014 sau đó đưa lên mạng để gây hoang mang trong dư luận. Vụ việc hiện đang được cơ quan công an làm rõ để xử lý.

Theo đánh giá của Thanh tra Bộ GD-ĐT thì cụm thi Vinh (đợt 1) đã diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế.

Tuy nhiên, Thanh tra Bộ GD-ĐT vẫn lưu ý 3 vấn đề tồn tại cần phải rút kinh nghiệm tại đợt thi tiếp theo là: Thứ nhất là một số lực lượng CA và bảo vệ tham gia công tác coi thi vòng ngoài còn sử dụng điện thoại di động. Thứ 2, một số sinh viên làm công tác coi thi vẫn ký trước vào giấy thi và cuối cùng là sau 30 phút phát đề thi, số đề thừa được thu lại nhưng vẫn chưa được niêm phong theo quy định.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.