| Hotline: 0983.970.780

Cung - cầu gạo tương đối cân bằng trong 10 năm tới

Thứ Năm 29/10/2015 , 09:26 (GMT+7)

Ngày 28/10, tại TP.HCM, Cục Trồng trọt đã tổ chức hội thảo góp ý kiến cho “Đề án tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”. 

Những thông tin từ hội thảo này cho thấy, dự báo 10 năm tới, sản lượng gạo thế giới đạt trên 530 triệu tấn, tăng trên 10% so với hiện nay.

Lượng tiêu thụ gạo toàn cầu 10 năm tới dự báo đạt khoảng 500 triệu tấn (tăng hơn 10% so với hiện nay) và vào khoảng 535 triệu tấn vào năm 2030. Như vậy, ước tính trong vòng 10 năm tới, nguồn cung gạo toàn cầu sẽ dư nhẹ so với tiêu thụ (30 triệu tấn). Nhưng nếu xét cả nhu cầu dự trữ thì cung – cầu tương đối cân bằng, thậm chí có thể thiếu hụt trong giai đoạn các nước lớn tăng cường kho dự trữ.

Trong 10 năm tới, do tốc độ tăng trưởng ổn định của nhu cầu và nhiều ước NK không thể đẩy mạnh sản xuất bởi hạn chế về điều kiện tự nhiên, dự báo thương mại gạo toàn cầu sẽ tăng 1,5%/năm.

Trong đó, NK gạo của châu Phi và Trung Đông dự báo tiếp tục tăng do sự gia tăng nhanh chóng của dân số và thu nhập, còn sản xuất bị hạn chế bởi điều kiện tự nhiên.

Trung Quốc và Indonesia sẽ là 2 nước NK gạo lớn nhất thế giới. Về XK, Thái Lan và Việt Nam sẽ chiếm hơn 47% XK gạo thế giới và đóng góp 87% tăng trưởng XK gạo toàn cầu.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh lúa gạo đến 2020, tầm nhìn 2030, “Đề án tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” đưa ra một số mục tiêu cụ thể sau: Đảm bảo lợi nhuận cho người trồng lúa ở vùng sản xuất hàng hóa đạt tối thiểu 30%; tỷ lệ gạo XK chất lượng cao đạt 60-70% tổng lượng gạo XK, trong đó gạo thơm chiếm 20-30%; diện tích lúa áp dụng GAP đạt 50% ở vùng sản xuất hàng hóa đến 2020 và 80% năm 2030; tỷ lệ diện tích áp dụng cơ giới đồng bộ đạt 70% ở vùng sản xuất hàng hóa đến 2020 và 80% năm 2030; tại vùng sản xuất hàng hóa, tỷ lệ diện tích sản xuất chiếm trên 20% năm 2020 và 50% năm 2030…

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất