| Hotline: 0983.970.780

'Cùng chung tay bảo vệ khí hậu' đồng hành cùng COP21

Thứ Hai 16/11/2015 , 16:33 (GMT+7)

“Cùng chung tay bảo vệ khí hậu” là một chương trình đồng hành với Hội nghị LHQ về khí hậu Paris-Climat 2015 (COP21).

Sáng 16/11 tại Tổng Lãnh sự quán Pháp diễn ra buổi họp báo giới thiệu sự kiện “Cùng chung tay bảo vệ khí hậu” do Tổng lãnh sự quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam và Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam cùng giới thiệu.

Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP21 vẫn diễn ra tại Paris

Hội nghị về khí hậu COP21 của LHQ là sẽ diễn ra từ 30/11 đến 11/12/2015. Đây là hội nghị lần thứ 21 các bên tham gia Công ước-khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu, tức hội nghị thường niên của tất cả các quốc gia mong muốn hành động về khí hậu. Hướng tới COP21, mỗi nước phải công bố mức đóng góp được quyết định trên phạm vi quốc gia.

Những đóng góp này bao gồm 2 nhóm mục đích: mục đích giảm lượng phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính và mục đích thích ứng nhằm giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của các hệ thống tự nhiên và con người trước tác động của biến đổi khí hậu. 154 quốc gia đã thông báo mức đóng góp của nước mình trong đấu tranh chống biến đổi khí hậu. Xin mời các bạn tham khảo bản đồ đóng góp của các nước tại đây.

Ông Emmanuel Ly-Batallan, Tổng lãnh sự Pháp  chia sẻ: Mặc dù Paris vừa trải qua một trận khủng bố kinh hoàng nhất từ trước đến nay nhưng hội nghị vẫn được tổ chức tại tại Trung tâm hội nghị Paris-Le Bourget (Paris) với sự cam kết thắt chặt an ninh, đảm bảo an toàn cho các đại biểu trong suốt thời gian.

Việt Nam là một trong 5 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của sự biến đổi khí hậu. Chương trình “cùng chung tay bảo vệ khí hậu” gồm nhiều hoạt động diễn ra trước và trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP21.

Điểm nhấn “Cùng chung tay bảo vệ khí hậu”

Các hoạt động văn hóa với các chương trình chiếu phim – thảo luận “các hiện tượng thất thường và biến đổi khí hậu, những vấn đề phải đưa vào chiến lược hỗ trợ phát triển khu vực nông thôn” sẽ diễn ra tại Hà Nội lúc 18 giờ ngày 17/11 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội – vào cửa tự do) và tại TP.HCM lúc 18 giờ ngày 9/12 tại Trường ĐH Công nghiệp (12 Nguyễn Văn bảo, phường 4, Q. Gò Vấp – vào cửa tự do).

Triển lãm “60 giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu” do cơ quan Phát triển Pháp (AFD) thực hiện, gồm 21 tác phẩm nhiếp ảnh của Yann Arthus-Bertrand từ 17-30/11 tại sảnh triển lãm trung tâm Văn Hóa Pháp, 24 Tràng Tiền, Hà Nội và từ 9-23/12 tại Trường ĐH công nghiệp TP.HCM.

Ngoài ra còn rất nhiều thông tin và các hoạt động khác của hội nghị thượng đỉnh cũng như của “Cùng chung tay bảo vệ khí hậu” mà bạn có thể theo dõi tại http://www.institutfrancais-vietnam.com/tous-ensembles-pour-le-climat-a-hanoi-et-ho-chi-minh-ville-en-novembre/

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Thêm 4 điểm du lịch tiêu biểu ở ĐBSCL

Cần Thơ Hiệp hội Du lịch ĐBSCL vừa công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu của vùng, các đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng chất, làm mới những sản phẩm du lịch hiện có.

Bình luận mới nhất