| Hotline: 0983.970.780

Cung ứng khoảng 1.200 tấn lúa giống cho nông dân Thủ đô

Thứ Năm 19/04/2012 , 10:28 (GMT+7)

Chuẩn bị cho vụ mùa năm 2012, XN Giống cây trồng Hà Nội đã chuẩn bị từ 1.200- 1.300 tấn lúa giống cung ứng cho nông dân các huyện ngoại thành Hà Nội.

Chuẩn bị cho vụ mùa năm 2012, XN Giống cây trồng Hà Nội (Cty Đầu tư- Phát triển Nông nghiệp Hà Nội) đã chuẩn bị từ 1.200- 1.300 tấn lúa giống cung ứng cho nông dân các huyện ngoại thành Hà Nội.

Trong đó, ngoài 50 tấn giống lúa lai TH3- 3, Cty hợp tác với Cty TNHH Cường Tân (Nam Định) SX tại ruộng thực nghiệm của XN, số còn lại chủ yếu là giống lúa thuần. Đặc biệt trên địa bàn Hà Nội, các giống lúa thuần chất lượng, ngon cơm, bán được giá cao như Hương Thơm 1, Bắc Thơm 7, T10… nông dân rất ưa chuộng đã được XN chuẩn bị đầy đủ về chủng loại, số lượng. 

Hiện nay Hà Nội đang chủ trương phát triển nhiều vùng lúa hàng hóa đặc sản, nhằm gia tăng giá trị SX trên mỗi đơn vị diện tích, tạo thành vùng lúa diện tích lớn cung cấp gạo ngon cho nhu cầu người dân Thủ đô. XN Giống cây trồng Hà Nội đã tích cực đón đầu và hưởng ứng chủ trương này. Là đơn vị chủ lực cung ứng giống lúa cho các huyện ngoại thành, mỗi năm XN bán ra trên dưới 2.500 tấn giống lúa, 300- 400 tấn giống đậu tương, hàng trăm tấn khoai tây giống, các giống rau màu… XN có 2 trại giống lúa đặt tại huyện Thường Tín và huyện Gia Lâm với diện tích hơn 80ha, ngoài ra XN còn hợp tác với nông dân các huyện SX lúa giống tại ruộng của nông dân đảm bảo chất lượng và giá thành chấp nhận được.

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hỗ trợ để sản xuất phát thải thấp cho 200 nghìn ha lúa ở ĐBSCL

AN GIANG 10 doanh nghiệp liên kết với các HTX và nông dân 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang sẽ được hỗ trợ để sản xuất lúa phát thải thấp với diện tích 200.000ha.

Trồng hành tăm, giải pháp hoàn hảo cho vùng hạn

NGHỆ AN Thay vì quanh năm ứng phó với hạn hán, Nghệ An đã linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Hành tăm - loại cây ‘sợ nước' là một lựa chọn hoàn hảo.