| Hotline: 0983.970.780

Cuộc chạy đua giờ chót trước bầu cử giữa kỳ Mỹ, đảng Dân chủ chiếm ưu thế

Thứ Hai 05/11/2018 , 10:56 (GMT+7)

Đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ đang bước vào cuộc chạy đua nước rút để vận động cho cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra vào ngày mai 6/11. Cuộc bầu cử không những là cơ hội để đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát một trong hai viện ở quốc hội mà còn có thể coi là một cuộc trưng cầu dân ý về 2 năm nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người tiền nhiệm Barack Obama (Ảnh: CNBC)


Cuộc chạy đua nước rút

Hai ngày trước bầu cử, cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người tiền nhiệm Barack Obama đã nỗ lực hết mình cho chiến dịch vận động tranh cử của mỗi đảng. Trong khi ông Trump có các cuộc tiếp xúc cử tri ở các bang như Indiana, West Virginia, Montana, Florida, Georgia và Tennessee thì ông Obama tích cực vận động cho các ứng viên Dân chủ ở các bang ở Trung Tây nước Mỹ.

Mặc dù đã rời nhiệm sở gần 2 năm, song ông Obama vẫn tích cực vận động chính trị cho đảng Dân chủ với hy vọng đảng này có thể lấy lại "những gì đã mất". Ông Obama ra sức công kích các chính sách của chính quyền Tổng thống Trump liên quan đến nhập cư, ví đó giống chiến lược của đảng Cộng hòa nhằm "gieo rắc nỗi sợ hãi" về đại dịch Ebola trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2014. "Họ (đảng Cộng hòa) đang tìm cách làm xao lãng quý vị bằng những vấn đề này... Sau đó họ cắt giảm thuế cho giới giàu có trong khi hủy bỏ chính sách chăm sóc sức khỏe cho người dân. Quý vị không nên làm ngơ điều này", ông Obama nói trong một cuộc tiếp xúc cử tri ở Indiana cuối tuần qua.

Về phần mình, Tổng thống Trump công kích ngược trở lại, cáo buộc chính quyền Dân chủ trước kia của ông Obama đã thất hứa về y tế, tự do báo chí và thương mại toàn cầu. "Dối trá nối tiếp dối trá, thất hứa nối tiếp thất hứa, đó là những gì ông ấy làm", ông Trump nói trong một cuộc vận động ở West Virginia.


Đảng Dân chủ chiếm ưu thế

Đảng Dân chủ chiếm ưu thế trong cuộc chạy đua ở Hạ viện. (Ảnh: NBC)

Kết quả khảo sát công bố cuối tuần qua do NBC News và Wall Street Journal thực hiện, cho thấy đảng Dân chủ đang chiếm ưu thế so với đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Hạ viện sắp tới. Cụ thể, 50% cử tri nghiêng về các ứng viên Dân chủ, trong khi tỷ lệ này dành cho các ứng viên Cộng hòa là 43%.

Trong chiến dịch vận động tranh cử giữa kỳ, đảng Dân chủ tuyên bố rằng họ sẽ bảo vệ những thành tựu về chương trình chăm sóc y tế cho người dân đạt được dưới thời thời chính quyền Obama. Chỉ trích các biện pháp siết nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump, đảng Dân chủ cũng tuyên bố sẽ ngăn chặn chính sách chia rẽ dân tộc của chính quyền hiện thời.

Tuy nhiên, khảo sát cũng chỉ ra rằng, trong khi đảng Dân chủ chiếm ưu thế trong cuộc chạy đua giành lại quyền kiểm soát Hạ viện, đảng Cộng hòa vẫn có được ưu thế ở Thượng viện nhờ những tín hiệu tích cực của nền kinh tế cũng như quan điểm siết nhập cư.

Ronna McDaniel, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa, nói: "Đảng Cộng hòa đang giúp nước Mỹ làm ra nhiều của cải hơn và đưa nhiều việc làm trở lại nước Mỹ hơn. Đó là điểm mấu chốt".

Lịch sử các kỳ bầu cử ở Mỹ cho thấy, đảng của tổng thống rất ít khi chiến thắng trong các cuộc bầu cử giữa kỳ. Tuy nhiên, ông Trump và đảng Cộng hòa hoàn toàn có thể tận dụng lợi thế nền kinh tế khởi sắc để “đảo ngược thế cờ”.

Van Hollen, người đứng đầu Ủy ban vận động tranh cử Thượng viện của đảng Dân chủ, cũng thừa nhận: “Các ứng viên Dân chủ tại Thượng viện thực sự phải đối mặt với thách thức chính trị lớn nhất trong 60 năm qua”.

Đảng Cộng hòa hiện nắm quyền kiểm soát cả Thượng và Hạ viện. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, sau cuộc bầu cử ngày mai, đảng Dân chủ có thể giành lại quyền kiểm soát Hạ viện và đây sẽ là kết quả chưa từng thấy kể từ năm 1982.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm