| Hotline: 0983.970.780

Cuộc chia ly của những nhà vô địch

Thứ Năm 02/08/2018 , 06:01 (GMT+7)

Đầu tiên là Di Maria, kế đến là đội trưởng Casillas, Khedira, giờ là Ronaldo và sắp tới có thể thêm Modric, 4 năm sau ngày giành cú ‘Decima’, đội hình Real năm 2014 gần như đã tan rã.

Đội hình Real đá chung kết Champions League năm 2014

Real mùa 2013-14 có thể không phải đội hình mạnh nhất trong lịch sử CLB nhưng đó chắc chắn nằm trong số đáng nhớ nhất, bởi các học trò của Carlo Ancelotti năm đó đã giúp CĐV đội bóng này hoàn thành giấc mơ kéo dài hàng chục năm, lần thứ 10 vô địch Champions League. Thứ vẫn được gọi ngắn gọn là cú “Decima”.

Điều đáng nói, sau thành tích vĩ đại này, đội bóng áo trắng không hề có dấu hiệu đi xuống mà vẫn ngự trị trên đỉnh châu Âu. Cho tới hè 2018, họ có 3 lần vô địch châu Âu liên tiếp. Nếu tính cả cú “Decima”, Real đã 4 lần đăng quang trong 5 mùa gần nhất. Trong kỷ nguyên Champions League tính từ mùa 1992-93, chưa một CLB nào sánh được với thành tích này.

“Kền kền trắng” vĩ đại và duy trì được vị thế ấy nhờ những chiến binh gắn bó với họ nhiều năm, nhưng sau sự ra đi của Zinedine Zidane, điều đó không còn đúng nữa. Kể từ khi bước lên ngai vàng tại Lisbon cách đây 4 năm, đội hình đá trận chung kết với Atletico đã ra đi gần hết. Angel Di Maria là người mở đầu. Anh đến Man Utd, sau đó là PSG, để nhường vị trí cho James Rodriguez. Một năm sau, tới lượt Iker Casillas, Sami Khedira rời Bernabeu. Fabio Coentrao vẫn còn biên chế ở Madrid, nhưng 2 trong 3 mùa gần nhất, anh không có đóng góp gì vì được cho mượn sang AS Monaco và Sporting Lisbon.

Hè 2018, cái tên thứ 5, đồng thời cũng là ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình Real – Cristiano Ronaldo – tạm biệt màu áo trắng. Danh sách ra đi sắp có thêm Luka Modric, khi Inter đang đặt quyết tâm chiêu mộ Cầu thủ hay nhất World Cup 2018. 5 người sót lại ở thế hệ ấy, chỉ có Raphael Varane là thi đấu đỉnh cao thêm nhiều năm nữa. Sergio Ramos, Karim Benzema đã ở tuổi băm, trong khi Gareth Bale từ 2 năm qua luôn bị chấn thương ám ảnh. Dani Carvajal còn trẻ, nhưng căn bệnh tim quái ác của anh chưa biết lúc nào lại phát tác.

Dưới thời tướng mới Julen Lopetegui, Real sẽ thay đổi theo hướng trọng dụng những tài năng gốc Tây Ban Nha. Nếu như 4 năm trước, chỉ có 3 cầu thủ xứ bò tót là Casillas, Ramos, Carvajal đá chính thì nay Lopetegui muốn gấp đôi. Cựu HLV tuyển Tây Ban Nha đã có Isco, Marco Asensio, Jesus Vallejo, Dani Ceballos và mới bỏ thêm 30 triệu euro để rước về Alvaro Odriozola. Thời của những Galacticos có thể sẽ chấm dứt. Bằng chứng là Real chưa vội mua thêm ngôi sao tên tuổi nào thay thế Ronaldo.

Và nếu mọi chuyện diễn ra như vậy, 2018 sẽ là năm đánh dấu sự chia ly của những nhà vô địch.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm