Mức giảm chưa từng có kể từ Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 đối với giá dầu thô do các khác biệt trong việc cắt giảm sản lượng đã ngay lập tức làm chấn động thị trường tài chính thế giới.
Thị trường chứng khoán Mỹ phải ngừng giao dịch trong 15 phút trong phiên đầu tuần vẫn gây quan ngại lâu dài, mặc dù giá dầu đã tăng trở lại vào thứ Ba.
Theo chuyên gia phân tích thị trường Liu Jianna, giá dầu thô xuống thấp đột ngột không những làm tổn thương các nhà khai thác mà còn khiến triển vọng tăng trưởng toàn cầu ngày càng mờ nhạt do sự bùng phát của dịch coronavirus. Nó cũng phản ánh sự bất lực trong đàm phán giữa các nước thành viên OPEC và các đồng minh ngoại khối, đặc biệt là Nga trong việc cắt giảm sản lượng để ổn định giá.
Do Moscow không đồng ý với đề xuất cắt giảm sản lượng của Ả rập Xê- út một phần lo ngại rằng, động thái này sẽ làm giảm sâu doanh thu dầu mỏ và mặt khác khiến cho kỳ vọng của nước này kìm hãm sự phát triển của ngành công nghiệp dầu đá phiến của Mỹ bất thành.
Với những lí do trên, giá dầu có thể trượt xuống dưới 20 USD/thùng trong ngắn hạn nhưng đồng thời họ cũng mong chờ giá dầu sẽ có thể tăng trở lại vào tháng 6 tới, khi Trung Quốc có khả năng tái sản xuất gần như bình thường sau dịch viêm phổi cấp trong khi ở châu Âu dự kiến cũng sẽ đạt tới “điểm uốn”.
Theo vị chuyên gia này, giá dầu thấp sẽ siết chặt ngành công nghiệp dầu đá phiến của Mỹ, điều này sẽ ảnh hưởng đến giá dầu thế giới và giúp đạt được sự cân bằng mới trong cung và cầu. Riêng đối với Nga, giá dầu thấp dù sẽ làm giảm doanh thu chung nhưng điều này có thể tạo ra sự ổn định chính trị và xã hội. Tuy nhiên xét tổng thể, giá dầu thấp sẽ không tốt cho cả Nga, Ả Rập Xê-út hay Mỹ và điều mấu chốt là Moscow có thể đối phó với nó được bao lâu.
Theo ông Sun Xia, chuyên gia quan hệ quốc tế thì đối với Trung Quốc thì dù giá dầu có xuống thấp hay tăng cao cũng đều không tốt bởi nước này luôn là nhà nhập khẩu và tiêu thụ lớn. Do đó Bắc Kinh không phải đối mặt với tình trạng thiếu dầu và giá dầu thời gian qua cũng đã khá thấp nên bất kỳ sự giảm giá mới nào cũng không thể thúc đẩy tăng trưởng, mặc dù giá cao sẽ cản trở hoạt động sản xuất.
Vị này đồng thời cũng cho rằng, cho dù động thái vừa qua đang làm tổn thương các công ty dầu mỏ của Mỹ thì giá dầu xuống thấp hơn cũng có thể thúc đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới và giúp các nhà sản xuất nước Mỹ được dịp để tái cơ cấu phát triển.