| Hotline: 0983.970.780

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung leo thang

Thứ Tư 20/06/2018 , 10:30 (GMT+7)

Hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng có thể áp thêm thuế nhập khẩu đánh vào hàng hóa từ Trung Quốc, trị giá 200 tỷ USD. Ngay lập tức, động thái mới này đã khiến nguy cơ cuộc chiến tranh thương mại bùng nổ ngày một tới gần.

Mỹ và Trung Quốc khó tìm được tiếng nói chung trong vấn đề thương mại

Hãng tin BBC dẫn lời ông Trump cho hay, dòng thuế nhập khẩu 10% nhắm vào hàng hóa Trung Quốc sẽ có hiệu lực nếu Bắc Kinh “không chấp nhận thay đổi”. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định, đối tác thương mại khổng lồ châu Á đã nhiều năm liền trục lợi từ chính sách thương mại bất bình đẳng, gây mất cân bằng và thiệt hại cho Washington.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm qua tuyên bố sẽ đáp trả ngay bằng hành động tương tự, đồng thời cho rằng động thái của ông Trump là “gây sức ép tống tiền”.

Hồi tuần trước ông chủ Nhà Trắng cũng tuyên bố sẽ áp sắc thuế nhập khẩu 25% đối với hàng Trung Quốc, trị giá 50 tỷ USD. Ngay lập tức, phía Bắc Kinh đáp trả bằng hành động tương tự lên 659 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, trị giá 50 tỷ USD, bao gồm hàng nông sản, xe hơi và hải sản. Theo giới quan sát, chính động thái trả đũa của Bắc Kinh đã khiến ông Trump nổi đóa khi cho rằng, đối tác đã đe dọa giới doanh nghiệp, công nhân và nông dân Mỹ- những người lao động vốn không làm gì sai mà phải gánh chịu hậu quả. Ngay trong đêm thứ Hai đầu tuần này, ông Trump đã yêu cầu các cố vấn thương mại tìm thêm hàng hóa Trung Quốc đưa vào diện phải chịu thuế suất mới. Và nếu Bắc Kinh không chịu nhìn thẳng vào sự thật thì Washington sẽ sẵn sàng áp bổ sung thêm khoản thuế trị giá 200 tỷ nữa, để đảm bảo quan hệ thương mại song phương công bằng hơn. 

Theo ước tính của các chuyên gia, tính riêng 800 mặt hàng của Trung Quốc, từ lốp máy bay, tua bin cho tới nước rửa chén xuất vào thị trường Mỹ bị đánh thuế nhập khẩu từ ngày 6/7 tới, mỗi năm đã tương đương 34 tỷ USD. Tuy nhiên, điều mà Mỹ muốn Trung Quốc phải có hành động “ngay và luôn” là vấn đề bản quyền sáng chế đang bị các nhà sản xuất Trung Quốc vi phạm bừa bãi. Nền kinh tế số một thế giới cũng cho biết, nhiều chuyên gia kinh tế và giới doanh nhân Mỹ cũng sẵn sàng chấp nhận bị tổn thương, thiệt thòi qua hành động áp thuế để tự bảo vệ quyền lợi của mình để chờ đới phía Trung Quốc thay đổi. Dự kiến, Washington sẽ lên lộ trình cụ thể cho vấn đề nhạy cảm này ngay trong mùa xuân tới sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ. 

Trước đó, ngay sau khi Tổng thống Mỹ còn chưa tuyên chiến khoản thuế 200 tỷ USD theo Bloomberg, Trung Quốc đã loan báo cũng sẽ áp một khoản thuế nhập khẩu đầu tiên trị giá 34 tỷ USD đối với các mặt hàng nông sản của Mỹ và xe hơi, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 6/7 tới. Ngoài ra, một loạt các mặt hàng khác, trị giá 16 tỷ USD, bao gồm than đá và dầu mỏ cũng sẽ phải chịu thuế nhập khẩu ngay sau đó.

Tuyên bố của Bắc Kinh loan ra chỉ chưa đầy 12 giờ sau khi Mỹ công bố danh sách khoản thuế trị giá 50 tỷ USD đánh vào các sản phẩm Trung Quốc. Bất chấp các thỏa thuận ngầm song phương hồi tháng Năm, khi Bắc Kinh cho biết họ sẽ tìm cách mua thêm nông sản và nhiên liệu từ Mỹ.

Theo SCMP, tranh cãi thương mại giữa hai cường quốc leo thang đã khiến giá cả của nhiều mặt hàng, từ đậu nành đến kim khí đều đi xuống và cổ phiếu của các nhà sản xuất than đá ở Mỹ cũng nhuộn sắc đỏ, tạo ra cơ hội và triển vọng cho các nhà cung cấp thay thế như Brazil.

BÔX: Giới phân tích thị trường cho hay, hàng nông sản lâu nay vẫn là “mặt trận” quan trọng trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Còn nhớ, hồi tháng Tư vừa qua, khi Trung Quốc bắt đầu áp thuế bổ sung đối với trái cây, ngũ cốc, thịt lợn và rượu vang của Mỹ để phản ứng với thuế quan của Tổng thống Donald Trump về hai sản phẩm thép và nhôm. Ngay tức thì trên thị trường và nông dân Mỹ sản xuất ra các sản phẩm đã bị tác động tiêu cực bao gồm đậu tương, ngô, lúa mì, gạo, thịt bò, thịt lợn, gia cầm, cá, các sản phẩm từ sữa, các loại hạt và rau quả.

Ông Li Qiang, chuyên gia phân tích cao cấp của hãng Shanghai JC Intelligence cho biết, thặng dư thương mại lớn của Trung Quốc với Mỹ sẽ khiến vấn đề ngày một phức tạp hơn.  Tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc dẫn số liệu hải quan cho biết,  năm 2017 lượng nhập khẩu hàng nông sản của Trung Quốc từ Mỹ trị giá 24,1 tỷ USD, chiếm khoảng 19% trong tổng giá trị nhập khẩu nông sản (125,86 tỷ USD) của toàn quốc.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất