| Hotline: 0983.970.780

Cuộc đấu tay đôi

Thứ Hai 12/05/2014 , 19:00 (GMT+7)

Đội tuyển nữ Thái Lan sớm xác định Việt Nam sẽ là đối thủ chính trong cuộc đua giành tấm vé tới World cup bóng đá nữ tổ chức tại Canada năm 2015.

Thái Lan hôm qua đã có mặt tại TP. Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho VCK cúp bóng đá nữ châu Á (Asian cup) 2014.

Xét về trình độ chuyên môn, đa số ý kiến các chuyên gia hiện nay đều cho rằng, Thái Lan vẫn có đôi chút nhỉnh hơn Việt Nam. Tại SEA Games 27 diễn ra ở Myanmar vào cuối năm ngoái, Thái Lan đã giành trọn bộ 3 HCV các môn bóng đá, gồm bóng đá nam, nữ và futsal.

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, Trưởng ban Bóng đá nữ LĐBĐVN (VFF), Thái Lan trội hơn Việt Nam ở đẳng cấp chơi bóng, thể hiện qua tính chính xác của các đường bóng cuối cùng, mang tính quyết định. Trong cuộc đua giành tấm vé duy nhất tham dự World cup 2015, Việt Nam vì vậy chỉ dựa vào yếu tố sân nhà để giành chiến thắng.

Hôm qua 12/5, đội tuyển nữ Thái Lan đã có mặt tại TP. Hồ Chí Minh và không ngoài dự đoán, đội bóng xứ Chùa Vàng cũng sớm xác định Việt Nam là đối thủ chính, bên cạnh Myanmar tiềm ẩn bất ngờ.

HLV Trần Vân Phát cho biết, muốn giữ yếu tố bất ngờ và bí mật về chiến thuật của đội bóng. Dù bổ sung một vài gương mặt mới, nhưng BHL đội tuyển Việt Nam khẳng định, đội về cơ bản vẫn đặt niềm tin vào bộ khung cũ, từng thi đấu tại SEA Games 27 cuối năm ngoái.
VFF trong giai đoạn chuẩn bị vừa qua khẳng định, sẽ dốc toàn lực cho đội tuyển nữ với mục tiêu giành vé dự World cup 2015.

Được biết, trước khi tới Việt Nam, Thái Lan đã có biến động trên băng ghế huấn luyện khi bà Nuengruethai Sathongwien được cử lên thay ông Jatuporn Pramualban làm HLV trưởng. Sự thay đổi này, theo bà Nuengruethai, sẽ không ảnh hưởng tới đội tuyển nữ Thái Lan.

“Khó khăn duy nhất của chúng tôi là Thái Lan vừa mất 3 cầu thủ khá quan trọng vì chấn thương. Trong thời gian tới, Ban huấn luyện đội bóng sẽ phải nghiên cứu phương án thích hợp để lối chơi của đội không bị ảnh hưởng.

Riêng tôi đã từng dẫn dắt các đội tuyển U14 và U16, lại từng làm trợ lý trên tuyển nên đã làm việc với các cầu thủ một thời gian. Chúng tôi đủ hiểu nhau để có thể hợp tác tốt”, HLV Nuengruethai cho biết.

HLV Nuengruethai cũng không ngần ngại cho rằng, tấm vé tới World cup 2015 tại Canada sẽ là cuộc đấu tay đôi giữa Việt Nam với Thái Lan. “Hàn Quốc và Trung Quốc rất mạnh nên khó có thể cạnh tranh hai vị trí đầu tiên với họ. Chúng tôi sẽ cố gắng để giành vị trí thứ 3 của bảng đấu với Myanmar.

Vượt qua vòng bảng rồi, đối thủ của Thái Lan nhiều khả năng sẽ là chủ nhà Việt Nam. Các bạn là một đội bóng mạnh, chúng ta cũng đã hiểu nhau quá rõ.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tự tin vào khả năng của mình. Thái Lan cũng như Việt Nam, đều rất muốn giành vé tới World cup 2015 vì đây là cơ hội không dễ có lần thứ 2”, HLV Nuengruethai cho biết. Theo lịch, Thái Lan sẽ có trận đấu đầu tiên với Trung Quốc vào ngày 15/5 tới.

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam, sau khi kết thúc chuyến tập huấn dài ngày tại Trung Quốc và Hàn Quốc, thầy trò HLV Trần Vân Phát vừa qua đã trở về TP. Hồ Chí Minh.

Tuyển Việt Nam thể hiện sự tập trung cao độ khi trong các buổi tập gần đây, HLV Trần Vân Phát đều yêu cầu giới truyền thông không làm phiền các tuyển thủ. Đặc biệt, các phóng viên nước ngoài tuyệt đối không được theo dõi quá trình tập luyện của đội.

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất