| Hotline: 0983.970.780

Cuộc đời các HLV sau khi vô địch AFF Cup: Gã phù thuỷ đầu bạc

Thứ Tư 21/11/2018 , 06:20 (GMT+7)

Trong lịch sử AFF Cup, Peter Withe là cái tên danh tiếng nhất từng ngồi ghế chỉ đạo. Ông cũng là người đầu tiên hai lần liên tiếp vô địch giải đấu số một Đông Nam Á.

Nâng tầm châu lục

Trước khi đến Thái Lan làm việc, Peter Withe từng có 105 ngày dẫn dắt Wimbledon trong năm 1991, CLB ngày ấy còn chinh chiến ở Ngoại hạng Anh. Withe, ở tuổi 40, vẫn còn là một tay mơ trong làng huấn luyện, nổi tiếng dưới tư cách cầu thủ hơn là HLV. Ông là thành viên vô địch Cup C1 mùa 1981-82 cùng Aston Villa. Sau ba tháng rưỡi ngắn ngủi cùng Wimbledon, ông mới bắt đầu theo học các khoá đào tạo của UEFA. Thái Lan, ở khía cạnh nào đó, có thể xem là nơi khởi nghiệp của nhà phủ thuỷ đầu bạc.

12-50-25_1
HLV Peter Withe (ôm cup) trong chức vô địch Tiger Cup 2000

Thái Lan cuối thập niên 90 mang trong mình khao khát vươn tầm châu lục. Xứ chùa vàng tỏ ra chán ngán với việc hết năm này tới năm khác vô địch SEA Games và Tiger Cup. Họ muốn ra châu Á, với mục tiêu tối thượng là kỳ Asiad 1998 tổ chức trên sân nhà. Peter Withe xuất hiện, vừa trùng hợp, lại vừa phù hợp với yêu cầu của LĐBĐ Thái Lan (FAT). Lãnh đạo bóng đá nước này muốn có một thầy ngoại, có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, sau thời gian dài tin dùng những HLV trong nước. Bên cạnh đó, HLV Witthaya Laohakul vừa thua thảm ở Tiger Cup 1998, với dàn cầu thủ hạng hai. Những gì tốt nhất, bao gồm cả Peter Withe được dành cho Asiad 1998.

Chiến lược gia người Anh đã không làm FAT buồn lòng. Dù chỉ có vài tháng cầm quân, ông nhanh chóng tạo ra cú hích đáng kể về chiến thuật, đặc biệt là thể lực. Sau khi không phải tham dự vòng sơ loại môn bóng đá nam, Thái Lan xuất sắc cầm hoà Kazakhstan, rồi đánh bại Lebanon ở vòng bảng để giành vé vào tứ kết. Trước một Hàn Quốc rất mạnh, với nhiều tuyển thủ sau này vào bán kết World Cup 2002, đội chủ nhà Asiad 1998 thắng 2-1 nhờ hai pha lập công của Kiatisuk và Thawatchai. Dù thua trong cả hai trận còn lại, Peter Withe vẫn trở thành người hùng trong mắt người hâm mộ Thái Lan khi giúp đội tuyển nước này lần đầu tiên vào bán kết một kỳ Asiad.

Hiệu ứng khủng khiếp từ giải đấu tại Bangkok kéo dài trong suốt những năm huấn luyện tiếp theo của Withe. Ông dễ dàng vô địch Tiger Cup 2000 và 2002, bằng thế hệ vàng của bóng đá Thái Lan. Trong đó chiến thắng trong loạt luân lưu trước chủ nhà Indonesia năm 2002 rất đáng nhớ. Trước sức ép từ 10 vạn CĐV ngồi kín sân Bung Karno, Thái Lan vẫn lạnh lùng thắng luân lưu 4-2, dù họ bị tâm lý khi dẫn 2-0 nhưng để Indonesia gỡ hoà 2-2 trong 90 phút. Tại kỳ Asiad 2002 diễn ra trước đó vài tháng, Thái Lan tiếp tục vào bán kết. Bại tướng lần này của họ là Triều Tiên ở tứ kết.

Khả năng tấn công dữ dội và tâm lý vững vàng của Thái Lan là những dấu ấn đậm nét của Peter Withe trong 5 năm làm việc ở xứ chùa vàng. Trong vai trò gạch nối, giúp Thái Lan tiếp cận trình độ bóng đá hàng đầu châu lục, Withe đã thành công. Niềm nuối tiếc duy nhất của ông có lẽ là không thể giúp Thái Lan giành vé dự World Cup 2002, giải đấu mà thầy trò Peter Withe đã đi tới vòng loại cuối cùng. Dẫu vậy, vị thuyền trưởng người Anh vẫn được trang chủ AFF Cup vinh danh là HLV vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.
 

Đam mê với bóng đá khu vực

Khác với người đồng hương Barry Whitbread, rút lui hẳn khỏi bóng đá sau khi vô địch Tiger Cup 1998, Peter Withe tiếp tục gắn bó với bóng đá Đông Nam Á, dù bị FAT sa thải vào năm 2003, sau khi không đưa đội U23 nước này dự Olympic Athens 2004. Chiến lược gia sinh năm 1951 trở thành một cái tên giàu sức hút với nhiều LĐBĐ khu vực, trong đó có cả Việt Nam. Đầu năm 2004, VFF tiếp cận HLV hai lần vô địch Tiger Cup nhưng bất thành vì LĐBĐ Indonesia (PSSI) trả lương vượt trội.

HLV Peter Withe giờ 67 tuổi và không còn hoạt động bóng đá

Withe khao khát muốn phục hận Thái Lan trong 3 năm dẫn dắt đội tuyển Indonesia. Tuy nhiên, trong hai kỳ AFF Cup 2004 và 2007, đội bóng xứ vạn đảo không chạm trán Thái Lan lần nào. Năm 2004, Thái Lan bị loại từ vòng bảng, còn năm 2007, tới lượt Indonesia. Chính bởi thất bại này, nhà cầm quân sinh tại Liverpool chia tay PSSI.

Tạm dừng công tác huấn luyện trong 5 năm để chuyển sang vai trò giám đốc kỹ thuật các CLB ở Anh, Peter Withe mới trở lại ghế chỉ đạo khi nhận lời một CLB nghiệp dư của Anh là Woodley Sports. Năm 2013, ông trở lại Thái Lan dẫn dắt Rayong, một năm sau chuyển qua đội hạng tư Nakhon Pathom United. Từ năm 2016, Withe rút lui hẳn khỏi thế giới bóng đá.

Niềm đam mê lớn nhất của Peter Withe hiện nay là bàn bạc chiến thuật với con trai Jason Withe, một cựu cầu thủ và hiện là HLV của đội hạng ba Thái Lan, Deffo.

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất