| Hotline: 0983.970.780

Cuộc đời ông trùm dữ liệu internet

Thứ Hai 27/08/2012 , 14:27 (GMT+7)

Tất cả sự nghiệp của Kim Dotcom - ông chủ của Megaupload - đã sụp đổ vào ngày 19/1/2012 khi y bị bắt giữ vì tội danh vi phạm bản quyền.

Kim Dotcom, 38 tuổi là ông chủ, người sáng lập ra Megaupload, một trang chia sẻ dữ liệu khổng lồ, sánh ngang với những tên miền nổi tiếng khác như Mediafire, Rapidshare, 2shared. Nhưng tất cả sự nghiệp của Kim đã sụp đổ vào ngày 19/1/2012 khi y bị bắt giữ vì tội danh vi phạm bản quyền.

Kim có vẻ ngoài trông như một nhân vật trong phim của Hollywood, dáng người khổng lồ, hay mặc đồ đen, xung quanh luôn có những cô gái trẻ đẹp diện bikini, sở hữu những chiếc xe đắt giá, du thuyền và máy bay riêng. Trong bộ sưu tập xe hơi đắt giá của mình, Kim có những chiếc biển rất độc, ví dụ như: MAFIA, POLICE, HACKER, CEO, GOD hay EVIL.


Kim bên cạnh chiếc xe Mercedes và trực thăng riêng của mình

Nhưng đó chỉ là những thứ mọi người nhìn thấy được, cuộc đời của ông trùm internet này còn có nhiều điều thú vị mà các bộ phim của Hollywood cũng chẳng lột tả hết. Hồ sơ của Kim có rất nhiều vết đen với những vụ án hình sự liên quan đến thế giới mạng.

Từ bé, Kim đã bộc lộ khả năng của mình bằng cách sao chép phim và trò chơi điện tử ra đĩa để bán cho các bạn cùng lứa. Lớn lên, Kim trở thành hacker và nhiều lần sờ mó đến các hệ thống của NASA hay Lầu Năm Góc (Mỹ), đánh cắp bí mật kinh doanh của các tập đoàn và bị bắt giam.

Sau khi được thả, y chuyển sang nghề tư vấn an ninh mạng nhưng vẫn không bỏ được lối kiếm tiền bất chính. Năm 2002, sau 4 năm được ra tù, Kim lại bị bắt giam vì một vụ làm giá chứng khoán bằng cách tự mua, tự bán trên mạng. Với tội danh này, y bị phạt 100.000 Euro và lĩnh án treo. Cuối cùng, Kim lập ra Megaupload năm 2005 để chia sẻ trực tuyến dữ liệu của người dùng.

Đây là một trong những thành công lớn nhất của Kim, vào thời đỉnh cao, website này có khoảng 150 triệu tài khoản thành viên và mỗi ngày thu hút được 5 triệu lượt truy cập. Tuy nhiên, đó cũng là nơi Kim kiếm tiền bằng cách bán những bộ phim, album nhạc cho người dùng mà không thông qua các hợp đồng bản quyền. Tháng 2 năm nay, FBI đã bắt Kim vì tội danh này đồng thời đóng cửa trang Megaupload lúc này đang đặt máy chủ tại Hồng Kông.

Lúc bị bắt, Kim và vợ đang sinh sống ở New Zealand, nơi mà y hứa đầu tư 8 triệu USD cho các hoạt động kinh doanh để được nhập quốc tịch. Hai vợ chồng sống trong một khu biệt thự trị giá 30 triệu USD, diện tích 20 ha với những hồ nước tuyệt đẹp, đồng cỏ và những con hươu cao cổ lang thang trong đó. Nó trở thành một trong những biệt thự đắt giá nhất ở New Zealand.

Thậm chí, trong giao thừa năm ngoái tại thành phố Auckland, nơi 2 vợ chồng đang sống, Kim đã bỏ ra 500.000 USD cho lễ hội pháo hoa địa phương sau có cùng vợ ngắm nhìn màn trình diễn rực rỡ này từ máy bay riêng của mình. Ngoài khu biệt thự sang trọng, Kim còn có du thuyền, trực thăng riêng và dàn xe hơi sang trọng gồm 24 chiếc từ nhiều hãng khác nhau như Mercedes Benz, Rolls Royce hay Cadillac.

Megaupload là nơi mà Kim kiếm được rất nhiều tiền, theo ước tính sơ bộ, chỉ trong vài năm trở lại đây, Kim đã kiếm được khoảng 175 triệu USD từ trang web chia sẻ này. Đây là nơi người dùng bị phân cấp theo những khoản tiền khác nhau mà họ phải trả. Những thành viên đóng phí cao hơn sẽ có những ưu tiên tuyệt đối khi tìm kiếm và tải những dữ liệu có sẵn trên trang.

Để mở rộng quy mô và thu hút được nhiều hơn lượng thành viên trả phí, Kim đã cho đăng tải lên Megaupload những bộ phim, video hay album ca nhạc mới nhất với mức giá rẻ hơn rất nhiều nếu mua đĩa bản quyền. Bên cạnh đó, họ cũng mở thêm một số chuyên trang riêng để phục vụ những khách hàng đặc biệt.

Điển hình là Megaporn, một nhánh của Megaupload nhưng chỉ dùng để chia sẻ những bộ phim, ảnh khiêu dâm. Kim đã đi trước đối thủ và gần như chiếm trọn vẹn miếng bánh béo bở này. Tuy nhiên, trong năm 2011, Kim đã bị hãng phim khiêu dâm Perfect 10 kiện vì một bộ phim của họ bị phát tán khi chưa nhận được sự cho phép của nhà sản xuất với số tiền bồi thường 5 triệu USD. Sau đó, vụ việc đã được giải quyết bằng một thỏa thuận giữa 2 bên ở ngoài tòa án với số tiền thương lượng không được tiết lộ.

Đến năm 2012, sau khi dự luật về bản quyền SOPA ra đời, Megaupload đã bị bắt buộc đóng cửa với lí do xâm phạm bản quyền tác giả với số lượng lớn. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, để kiếm được 175 triệu USD tiền lãi, Kim và Megaupload đã gây ra thiệt hại lên đến 1 tỷ USD cho các cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh giải trí.

Trong thời gian đang tại ngoại, Kim đã không ngần ngại chỉ trích Washington, y cho rằng các quan chức Mỹ đã móc nối với những hãng phim, đĩa của Hollywoood để thực hiện vụ bắt giữ. Kim cho rằng đây là một "món quà" mà các quan chức tham nhũng của chính phủ Mỹ tặng cho Hollywood. Trong một phản ứng mạnh mẽ hơn, Kim còn cho biết đang có những thông tin đáng tin cậy có thể khẳng định người đứng đằng sau chỉ đạo vụ việc này chính là Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Khi bị bắt vào đầu năm nay, có tất cả 19 lệnh tòa án được thực hiện ở 9 quốc gia khác nhau, tổng tài sản bị thu giữ của Kim vào khoảng 50 triệu USD bao gồm các đồ đạc, tiền mặt đồng thời các tài khoản ngân hàng cũng bị phong tỏa. Theo đó, Kim sẽ bị xét xử ở New Zealand sau đó dẫn độ về Mỹ.

Tuy nhiên, thời điểm hiện nay Kim đã được chấp thuận để đóng tiền bảo lãnh và tại ngoại ở biệt thự của mình kèm theo những quy định bắt buộc như không di chuyển cách nhà 80km trừ khi có trường hợp khẩn cấp, không được sử dụng trực thăng riêng và đặc biệt là không được phép sử dụng internet.


Những xe tải địa phương đang chờ để chuyển những xe hơi của Kim đi sau khi lệnh bắt được thực hiện

Mặc dù phía Mỹ rất nóng lòng muốn New Zealand đưa Kim ra xét xử để tiến hành dẫn độ nhưng tòa án New Zealand đã đặt ra nghi vấn về vụ bắt giữ này và quyết định sẽ hoãn xét xử đến năm 2013. Cùng với đó, các thẩm phán địa phương tiếp tục yêu cầu phía FBI cung cấp các bằng chứng về tội danh vi phạm bản quyền của Kim và tuyên bố rằng lệnh tấn công, bắt giữ mà FBI sử dụng hồi đầu năm là sai quy định.

Hiện nay vụ việc vẫn chưa có tiến triển gì thêm, Kim vẫn đang được tại ngoại ở biệt thự của mình và chờ đến phiên xét xử của Tòa án tối cao New Zealand vào năm sau.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Trận dông lốc kinh hoàng khiến hàng trăm hộ dân 'màn trời chiếu đất'

Bắc Kạn Rạng sáng ngày 18/4, dông lốc trên diện rộng làm hơn 580 ngôi nhà tại tỉnh Bắc Kạn hư hỏng, người dân và chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm