| Hotline: 0983.970.780

Cuộc đua song mã ở Premier League 2010-2011

Thứ Sáu 13/08/2010 , 07:30 (GMT+7)

Có quá sớm không nhắc tới cuộc đua vô địch khi mà cuối tuần này giải Ngoại hạng Anh mới khởi tranh?

Song mã MU - Chelsea.

Có quá sớm không nhắc tới cuộc đua vô địch khi mà cuối tuần này giải Ngoại hạng Anh mới khởi tranh? Nhưng theo báo chí xứ sở sương mù, với những chuyển động trong mùa hè vừa qua, cuộc chiến ngôi vương dường như chỉ là song mã: M.U - Chelsea.

M.U mùa hè này không có những bản hợp đồng đình đám. Song ông Ferguson lại có "món hời" khi chiêu mộ được tiền đạo 19 tuổi người Mexico Javier Hernandez. Anh chơi khá nổi trội ở World Cup 2010, những trận du đấu giao hữu của "Quỷ đỏ" và suýt khiến nhà VĐTG Tây Ban Nha ôm hận trong trận giao hữu với Mexico hôm thứ tư vừa qua. Công cuộc trẻ hóa của chiến lược gia người Scotland đang mang lại diện mạo tích cực mới cho M.U. Quỷ đỏ vẫn trình diễn được những bài tấn công quen thuộc nhưng quan trọng hơn chính là sự trưởng thành rất đáng ghi nhận của những Macheda, Cleverley, Gibson, Welbeck, Obertan và sự hoà nhập ấn tượng của “thần đồng” Hernandez.

Chơi thuyết phục và giành nhiều kết quả thuyết phục trong các trận giao hữu bằng một đội hình gồm nhiều “chú nhóc”, Sir Alex đã chứng minh niềm tin kiên định của mình vào tuyến trẻ của Quỷ đỏ. Mà cũng không vì thế M.U thiếu chiều sâu lực lượng bởi ông Ferguson rất biết cân đối, biết điều chỉnh và vượt qua những khúc cua của mùa giải.

Chelsea thì ngược lại, đặt sự tin tưởng vào những trụ cột đã luống tuổi. Nhưng HLV Ancelotti cũng giống như đồng nghiệp của đối thủ, không có những bản hợp đồng đắt giá trong mùa hè qua. Thậm chí, The Blues còn cho ra đi khá nhiều, trong đó có những cầu thủ nổi tiếng như Joe Cole, Michael Ballack, Deco, Ricardo Carvalho…

Người hâm mộ Chelsea có nhiều lo lắng hơn cho đội nhà khi mà trong suốt những trận giao hữu đã qua, Chelsea thể hiện một bộ mặt rất nhợt nhạt. Bất kể khi ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị hay đội hình với những trụ cột đã làm nên thành công ở mùa giải trước, Chelsea đều trình diễn một phong độ đáng lo ngại. Đỉnh điểm là trận thua 1-3 trước chính M.U trong trận tranh Siêu Cúp nước Anh (Community Shield).

Nói là song mã nhưng cả M.U và Chelsea hãy liệu chừng. Bất cứ đội nào trong hai "đại gia" này sểnh chân, sẽ có một kẻ thứ 3 xuất hiện. Đó có thể là Arsenal, Man City, Liverpool, Tottenham hoặc biết đâu là đội khác…

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm