| Hotline: 0983.970.780

Cuốc phải mìn, hai người bị cụt tay, mù mắt

Thứ Tư 02/03/2016 , 15:07 (GMT+7)

Chiều ngày 2/3/2016, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, sau 5 ngày điều trị tích cực, 2 người dân bị tai nạn lao động đã qua cơn nguy kịch.

14-53-53_nh-hi-nn-nhn-vu-khi-chien-trnh-dng-duoc-cp-cuu-ti-benh-vien-d-kho-tinh-gi-li-2
Hai nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện

Trước đó, vào buổi sáng ngày 26/2/2016, anh Húy (sinh năm 1988, trú làng Lanh, xã Đak Krong,  huyện Đak Đoa, Gia Lai) trong lúc đi rà sắt phế liệu đã cuốc trúng quả mìn. Quả mìn phát nổ đã khiến 2 mắt anh Húy hư hỏng nặng, cụt hai tay.

Chiều cùng ngày, đào hố trồng cà phê, anh Rah Mah Nhip (sinh năm 1980, trú làng Sung Kắt, xã Ia Gla, huyện Đức Cơ) cũng cuốc trúng quả mìn. Hậu quả, anh Nhip bị cụt 1 tay, chấn thương nặng ở vùng mặt.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất