| Hotline: 0983.970.780

Cuối năm hàng lậu… tung hoành

Thứ Hai 19/12/2011 , 10:48 (GMT+7)

Hàng loạt các mặt hàng lậu, hàng giả thực phẩm phục vụ Tết vừa bị cơ quan Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM kiểm tra phát hiện cho thấy thị trường hàng hoá phục vụ Tết tại TP.HCM đang rất bát nháo.

QLTT phát hiện một vụ làm rượu ngoại giả

Hàng loạt các mặt hàng lậu, hàng giả thực phẩm phục vụ Tết vừa bị cơ quan Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM kiểm tra phát hiện cho thấy thị trường hàng hoá phục vụ Tết tại TP.HCM đang rất bát nháo.

 

Gia tăng hàng giả, hàng cấm

Theo tài liệu của NNVN, qua kiểm tra các cửa hàng bán Tết trong tuần qua, cơ quan QLTT TP.HCM phát hiện tới 25 cửa hàng thực phẩm Tết không niêm yết giá. Có tới 4 cửa hàng niêm yết giá nhưng vi phạm quy định pháp luật, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng phục vụ Tết như quần áo, thực phẩm, giày dép…

 Đáng chú ý, theo QLTT TP.HCM số vụ vi phạm về hàng cấm, hàng giả, hàng ngoại nhập không chứng từ hóa đơn đang gia tăng chóng mặt so với những tháng trước. QLTT đã tạm giữ 17.723 sản phẩm hàng hóa các loại và 4.645kg vải. Tại Trung tâm thương mại Saigon Square (Quận 1) nổi tiếng với các mặt hàng cao cấp với giá “khủng”, thế nhưng có tới 3 cửa hàng bị phát hiện có bày bán nhiều mặt hàng làm giả các thương hiệu nước hoa, thời trang nổi tiếng, giày dép…

Theo đánh giá, các vụ vận chuyển, cất giấu hàng giả, hàng ngoại nhập lậu tại những khu vực ngoại thành đang có xu hướng tăng mạnh. Trong khi đó, hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi và khó phát hiện. QLTT huyện Củ Chi vừa kiểm tra phát hiện một xe gắn máy chở toàn rượu ngoại nhập không chứng từ hóa đơn đang di chuyển về nội thành Sài Gòn để tiêu thụ. Còn QLTT quận Thủ Đức kiểm tra, tạm giữ 38 thùng linh kiện điện thoại di động tại một phòng cho thuê. Theo kết luận của cơ quan chức năng, các mặt hàng ngoại nhập không chứng từ hóa đơn chủ yếu xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản…

Trước đó, Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an) phối hợp với Đội công an kinh tế (Quận 3) đã kiểm tra và phát hiện 110 kiện hàng hóa không hoá đơn, chứng từ trên tàu SE1 đang từ Hà Nội di chuyển vào TP.HCM tiêu thụ. Trong lô hàng này, chủ yếu là các mặt hàng phục vụ Tết và linh kiện điện tử, đồ chơi…có xuất xứ từ Trung Quốc.

Rất nhiều chai rượu ngoại lậu bị phát hiện

Gia tăng vi phạm

Theo thống kê, trong tuần qua, QLTT TP đã kiểm tra 263 vụ chuyên ngành và liên ngành, tăng 6 vụ vi phạm so với tuần trước. Phần lớn các vụ kiểm tra trong tuần là hàng ngoại nhập không có không có hóa đơn chứng từ, không có nhãn phụ tiếng Việt. Số còn lại vi phạm các quy định về niêm yết giá, nhãn hàng hóa, bán hàng hóa không lập hóa đơn, kinh doanh sai nội dung đăng ký…

“Phần lớn hàng giả có xuất xứ từ Trung Quốc có hình ảnh, chữ viết, ký hiệu trên bao bì nhãn mác giống…y chang hàng thật khiến người tiêu dùng khó mà phân biệt được. Ngoài ra, đánh vào tâm lý của nhiều người tiêu dùng sính hàng ngoại, mang nhãn hiệu nổi tiếng nhưng giá rẻ hiện nay trên thị trường hàng giả đang tung hoành rất dữ dội. Một số mặt hàng giả còn nhái cả nhãn hiệu Việt Nam được sản xuất ở Trung Quốc theo đơn đặt hàng từ trong nước…” - một cán bộ QLTT cho biết.

Đáng chú ý, trong tuần Đội QLTT huyện Củ Chi phát hiện 2 xe gắn máy chở 2.805 bao thuốc lá nhập lậu Esse, Hero... được vận chuyển hướng từ Tây Ninh về. Đội QLTT 5B kiểm tra tại khu vực lên xuống hàng ở Trung tâm thương mại An Đông phát hiện 2.103 chiếc áo, váy thun nhái hoặc không có nguồn gốc.

Đặc biệt, Đội QLTT Quận Bình Thạnh kiểm tra một doanh nghiệp sản xuất rượu đông dược phát hiện 1.943 chai hải long tinh 10ml, 503 hộp sâm nhung tắc kè hết hạn sử dụng từ năm 2010. 2.036 chai rượu thuốc tắc kè hải mã, rượu thuốc sâm nhung lộc tinh…đã hết thời hạn. Trong tuần qua, đoàn kiểm tra liên ngành TP cũng phát hiện 181 vụ vi phạm trong đó chủ yếu là vận chuyển vi phạm về kiểm dịch gia súc gia cầm (tăng 32 vụ so với tuần trước), bàn giao cho Chi cục Thú y TP.HCM xử lý 679 con chim, gà, vịt, 558,75 kg thịt gia súc, gia cầm, 6.343 quả trứng gia cầm…

Chi cục QLTT TP.HCM nhận định: Cuối năm, tình hình buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp đang gia tăng. Đối tượng vi phạm còn thường xuyên chống đối lực lượng kiểm tra, cùng với phương thức thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi. Ngoài ra, những đối tượng vi phạm còn lợi dụng kẽ hở của văn bản pháp luật để hợp thức hóa hàng nhập lậu bằng luân chuyển chứng từ, hóa đơn VAT hợp thức hóa hàng nhập lậu...gây khó khăn trong kiểm tra, xử lý.

Phát hiện rượu Vodka Hà Nội giả

Đội chống hàng giả (Chi cục QLTT Đồng Nai) vừa bất ngờ kiểm tra cửa hàng Cẩm Xuyến tại ấp Long Khánh 3, xã Tam Phước, TP. Biên Hòa phát hiện tại đây đang bán rượu giả nhãn hiệu Vodka Hà Nội. Tại cửa hàng Cẩm Xuyến do bà Trần Thị Kim Xuyến làm chủ, Đội chống hàng giả đã tịch thu 94 chai rượu Vodka loại 750ml, và 48 chai Vodka loại 300 ml. Toàn bộ số rượu trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.