| Hotline: 0983.970.780

Cuối tuần, miền Bắc có thể lại đón đợt rét mới

Thứ Tư 16/02/2011 , 14:13 (GMT+7)

Đợt rét hiện tại chưa chấm dứt thì đến đêm 19/2, nhiều khả năng các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới.

Đợt rét hiện tại chưa chấm dứt thì đến đêm 19/2, nhiều khả năng các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới.

Trung tâm dự báo KTTVTW cho biết, hiện nay lưỡi cao lạnh lục địa chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc có cường độ suy yếu và di chuyển dần ra phía đông.

Nhưng đến khoảng đêm 19, ngày 20/2 các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh.

Theo dự báo thì thời tiết từ nay đến cuối tuần (từ 16 đến 20/2), các tỉnh miền Bắc đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Riêng ngày 16/2 trời rét, những ngày sau đêm và sáng trời rét.

Từ 19 đến 20/2, các tỉnh miền Bắc sẽ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét.

Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng của đới gió đông bắc hoạt động mạnh dần vào những ngày có không khí lạnh tăng cường.

Theo đó, tại các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế từ nay đến cuối tuần nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Phía bắc trong ngày 16/2 trời rét. Ngày 19-20/2 nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Phía bắc đêm và sáng trời rét.

Cùng thời điểm, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2, cấp 3.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rìa xa phía nam lưỡi áp cao lạnh trên. Thời tiết tại các khu vực này từ nay đến cuối tuần mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

(Theo VTC News)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất