| Hotline: 0983.970.780

Cưỡng chế diện tích rừng tự nhiên bị xâm hại

Thứ Sáu 28/12/2018 , 18:18 (GMT+7)

Đây là diện tích rừng tự nhiên sản xuất có chức năng phòng hộ. Do ở khu vực giáp ranh xa dân cư, nên người dân đã luổng rừng để trồng quế...

Tháo dỡ lều lán dựng trái phép để lấn rừng

Sáng 28/12/2018 xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã huy động 70 người, gồm: Công an viên, dân quân, cán bộ công chức xã, kiểm lâm địa bàn lên núi Đá Cháy trên độ cao hơn 1.000m giáp ranh xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) tổ chức cưỡng chế gần 1000 m2 rừng do người dân lấn rừng để trồng quế.

Đây là diện tích rừng tự nhiên sản xuất có chức năng phòng hộ. Do ở khu vực giáp ranh xa dân cư, nên người dân đã luổng rừng để trồng quế, khi quế lên cao thì phát cây rừng, biến đất rừng thành rừng quế. Hiện tượng xâm hại rừng kiểu này gọi là vén rừng, lấn rừng diễn ra ở nhiều địa phương của tỉnh Yên Bái. Các địa phương sau khi phát hiện phải xử lý ngay, nếu để quế lên cao thì rất khó xử lý. 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất