| Hotline: 0983.970.780

Cup VTV Bình Điền: Lỗ nhưng vẫn sướng

Thứ Tư 15/02/2012 , 09:51 (GMT+7)

Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cup VTV Bình Điền lần 6 sẽ diễn ra tại Hậu Giang từ ngày 18 – 26/2...

Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cup VTV Bình Điền lần 6 sẽ diễn ra tại Hậu Giang từ ngày 18 – 26/2. Đất Cà phê (Đăklăk, Gia Lai), Đất Cao su (Đồng Nai) từng giúp làm nên tên tuổi của giải và đội chủ nhà VTV Bình Điền, còn lần này liệu chừng đất lúa có giúp gì được nhiều cho họ? Riêng về lĩnh vực tài chính thì ông Vương Hoài Ân, Phó Trưởng ban tổ chức giải đã thẳng thừng: “Chắc chắn lỗ nhưng vẫn sướng”.

Tại sao giải chưa diễn ra nhưng ông đã biết lỗ?

Biết quá đi chứ. Với giá vé chỉ 30.000 đ/2 trận ở vòng bảng, 50.000 đ/4 trận ở bán kết và chung kết, chỉ bằng phân nửa giá vé ở Đồng Nai, Gia Lai. Với giá rẻ như thế thì mặc dù vé đã bán hết nhưng khoản lỗ đã cầm chắc.

Các ông là doanh nghiệp, tại sao biết lỗ mà vẫn làm?

Khác với những giải đấu khác, giải VTV Bình Điền chúng tôi mang sứ mệnh đưa giải đấu bóng chuyền đỉnh cao đến với những nơi mà phong trào bóng chuyền ở đấy chưa phát triển; đến với vùng cao, vùng sâu nơi mà đồng bào, nhất là nông dân, còn nhiều thiệt thòi chưa được thưởng thức cái hay, cái đẹp của môn thể thao này.

Phong trào bóng chuyền ở Hậu Giang nói chung và ĐBSCL nói riêng chưa phát triển. Hậu Giang là tỉnh mới được thành lập nên việc giải đấu được tổ chức ở đây là phù hợp. Còn chuyện lỗ, sau khi Cty TNHH 1 thành viên Thể thao Bình Điền hạch toán, lỗ bao nhiêu sẽ có Cty mẹ - nhà tài trợ chính là Cty CP Phân bón Bình Điền xử lý.

Đưa giải về vùng sâu, vùng xa liệu  chất lượng giải có bị ảnh hưởng?

Đây là lần thứ 6 giải được tổ chức. Từ lần tổ chức thứ 1 vào năm 2006 tại Buôn Ma Thuột, chất lượng giải ngày một tăng và năm nay cũng thế. Tranh tài lần thứ 6 này có 8 đội, trong đó có 4 đội nước ngoài, nhiều hơn các lần tổ chức trước 1 đội, mà họ đều là những đội mạnh như tuyển Australia, CLB Giang Tô (Trung Quốc), CLB Yang Sang (Hàn Quốc), CLB Air Asia Suansuantha (Thái Lan). 4 đội trong nước cũng là những đội hàng đầu nên chắc chắn chất lượng chuyên môn của giải sẽ rất cao.

Hạ tầng của thị xã Vị Thanh còn rất thiếu, các đội bóng có được bố trí ăn nghỉ tại Vị Thanh hay phải về TP Cần Thơ?

Đảng, chính quyền và nhân dân Hậu Giang rất nhiệt tình với giải, hơn nữa họ cũng coi đây là một cơ hội quảng bá hình ảnh của tỉnh nhà nên đã có bước chuẩn bị khá chu đáo. Nhà thi đấu sức chứa 2.000 chỗ mới được khánh thành hôm 2/2 là nhà thi đấu hiện đại nhất ĐBSCL. Hệ thống nhà khách, khách sạn, nhà hàng cũng được nhiều thành phần kinh tế đầu tư nên tất cả các đội đều được bố trí ăn nghỉ tại TX Vị Thanh mà không sợ bị quá tải.

Với lực lượng mạnh như thế liệu đội VTV Bình Điền Long An có vào được chung kết?

Qua theo dõi thấy khối ngoại có 2 đội mạnh, có nhiều khát vọng, một là CLB Yang Sang (Hàn Quốc), họ được bổ sung nhiều cầu thủ đỉnh cao hiện đang là sinh viên ở Mỹ, hai là CLB Giang Tô (Trung Quốc) từng để vuột chức vô địch ở lần trước.

Đội VTV Bình Điền Long An có truyền thống 2 lần vô địch giải này, hiện nay cũng đang rất sung, thành phần cầu thủ cơ bản giữ như đội hình vừa đoạt chức vô địch quốc gia hôm 25/12/2011 tại Vũng Tàu và chủ công số 1 Seni (cao 1,91m người Fiji) và phụ công Ngọc Hoa vẫn đang ở đỉnh cao phong độ và ổn định nên hy vọng vào chung kết của VTV Bình Điền Long An cũng không phải là xa vời?

Xin cảm ơn ông!

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm