| Hotline: 0983.970.780

Cứu 11 phụ nữ Việt khỏi động mại dâm Trung Quốc

Thứ Ba 26/06/2012 , 11:03 (GMT+7)

Cảnh sát Quảng Tây đã cứu được 11 phụ nữ Việt Nam bị bán và ép hành nghề mại dâm ở khu vực miền nam Trung Quốc.

Cảnh sát Quảng Tây đã cứu được 11 phụ nữ Việt Nam bị bán và ép hành nghề mại dâm ở khu vực miền nam Trung Quốc.

>> Giải cứu 7 phụ nữ, trẻ em khỏi bọn buôn người
>> Phá đường dây buôn người xuyên quốc gia


Các đường dây bán dâm xuyên quốc gia vẫn hoành hành tại khu vực biên giới giáp Trung Quốc - Ảnh minh họa: Beijing

Hãng tin nhà nước Trung Quốc CNS hôm 24-6 cho hay cảnh sát ở thành phố Đông Hưng thuộc tỉnh Quảng Tây bắt được cả má mì và các cô gái trong đường dây bán dâm người Việt ở khu vực biên giới giáp Móng Cái (Quảng Ninh).

Hai cô gái bị ép bán dâm và má mì họ Ngô đã được trao trả cho Việt Nam hôm 23-6. Còn chín cô gái khác đang đợi thủ tục về nước.

Các cô gái bị ép bán dâm này bị bắt cóc và bán tới thủ phủ Nam Ninh của tỉnh Quảng Tây hồi tháng 4 vừa qua.

Họ bị giam giữ trong một tiệm làm đẹp và ép đi khách. Tuy nhiên, cô gái họ Nguyễn đã gọi được điện thoại về nhà hôm 29-5 để kêu cứu.

Ngay trong ngày 29-5, Công an Móng Cái đã đề nghị cảnh sát Quảng Tây hỗ trợ điều tra đường dây mại dâm xuyên biên giới này.

Sau khi nhận báo cáo từ cảnh sát thành phố Đông Hưng, cảnh sát Nam Ninh đã cùng thực hiện chiến dịch truy quét ổ mại dâm này hôm 12-6. Tuy nhiên, "thị trường mại dâm" người nước ngoài ở Trung Quốc vẫn rất phức tạp, nhất là các khu vực biên giới. 

Theo Tuổi trẻ

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.