| Hotline: 0983.970.780

Cứu 2 nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin sau khi xe bồn bị lật

Thứ Hai 21/05/2018 , 11:18 (GMT+7)

Sau 3 tiếng xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng mới đưa đưa được 2 người bị thương mắc kẹt trên xe bồn ra ngoài để đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, vào 6 giờ, ngày 21/5, tại Km 21+100, trên tuyến đường ven biển 129, (đoạn qua thôn Vân Tiên, xã Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam), xe bồn BKS 43C – 143.76, do tài xế Nguyễn Tấn Quốc (khoảng 36 tuổi, trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam) và phụ xe Huỳnh Như Tăng, (trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đang lưu thông theo hướng Tam Kỳ - TP Hội An thì bất ngờ va chạm với xe máy (chưa xác định rõ danh tính) từ đường dân sinh hướng Bình Đào - Bình Minh băng ngang qua đường.

Do bất ngờ nên xe bồn tránh và phanh gấp rồi lật nghiêng lên giải phân cách khiến 2 người trên xe bồn bị thương nặng.         

Ngay sau đó, Trạm CSGT Thăng Bình (thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam), Công an huyện Thăng Bình và PCCC Quảng Nam đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để tiến hành công tác cứu hộ đồng thời, phần luông.

Đến 9 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng mới đưa được hai người trên xe bồn bị mắc kẹt trong cabin ra ngoài đi cấp cứu.

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn này đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Lực lượng chức năng cứu hộ người bị nạn

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất