| Hotline: 0983.970.780

Cứu 32 ngư dân Trung Quốc gặp nạn trên biển

Thứ Năm 11/07/2019 , 14:06 (GMT+7)

Nhìn thấy các ngư dân Trung Quốc đang thả trôi trên 5 chiếc ca nô, tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đã tiến hành cứu vớt để đưa vào đất liền.

Ảnh mang tính chất minh họa.

Ngày 11/7, ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, một tàu cá của ngư dân huyện Lý Sơn đã cứu nạn 32 ngư dân Trung Quốc và đang trên đường trở về đất liền.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h cùng ngày, tàu cá QNg 96169TS của ngư dân Bùi Văn Phải (trú thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn) sau khi khai thác đang chạy vào bờ thì phát hiện 32 ngư dân Trung Quốc đang ở trên năm chiếc ca nô, thả trôi trên biển.

Ngay khi phát hiện, tàu cá của ngư dân Phải đã liên hệ với lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi và vớt 32 ngư dân Trung Quốc gặp nạn lên tàu. Dự kiến sáng mai (12/7), tàu cá này sẽ đến đất liền.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất