| Hotline: 0983.970.780

Cựu binh Gạc Ma Lê Văn Thoa được hưởng trợ cấp thương binh

Thứ Sáu 22/09/2017 , 19:50 (GMT+7)

Trước đó, cựu binh Gạc Ma Lê Văn Thoa đã có đơn gửi Sở LĐ-TB-XH Bình Định đề nghị giám định lại vết thương còn sót của ông trong trận hải chiến bảo vệ đảo Gạc Ma (thuộc Quần đảo Trường Sa-Việt Nam

Chiều 22/9, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Bình Định, ông Phan Đình Hòa, xác nhận: Sở LĐ-TB-XH Bình Định vừa ban hành quyết định trợ cấp thương binh mức thương tật 29% (thương binh loại 4/4), với mức trợ cấp 1.316.000 đồng/tháng cho cựu binh Gạc Ma Lê Văn Thoa ở TP Quy Nhơn (Bình Định). Thời gian hưởng chế độ thương binh được tính từ ngày 1/10/2017.

Trước đó, cựu binh Gạc Ma Lê Văn Thoa đã có đơn gửi Sở LĐ-TB-XH Bình Định đề nghị giám định lại vết thương còn sót của ông trong trận hải chiến bảo vệ đảo Gạc Ma (thuộc Quần đảo Trường Sa-Việt Nam) xảy ra vào tháng 3/1988.

Sau đó, Sở LĐ-TB-XH Bình Định đã hoàn chỉnh hồ sơ kèm giấy giới thiệu chuyển Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Bình Định vào ngày 1/9/2017 để giám định vết thương còn sót đối với ông Lê Văn Thoa.

Sáng ngày 6/9/2017, ông Thoa được giám định lại trợ cấp thương binh mức thương tật 29% (thương binh loại 4/4).

Cựu binh Gạc Ma Lê Văn Thoa 

 

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.