| Hotline: 0983.970.780

Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn xin xử vắng mặt nhưng tòa không đồng ý

Thứ Hai 25/11/2019 , 10:47 (GMT+7)

Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn - Cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông có đơn xin xử vắng mặt nhưng tòa không đồng ý.

Cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn.

Sáng 25/11, TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Anh Tuấn (49 tuổi, cựu Chánh Thanh tra Bộ Thông tin Truyền thông) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Việc xét xử cựu Chánh Thanh tra Bộ Thông tin - Truyền thông nằm trong giai đoạn II của vụ đánh bạc nghìn tỷ do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu. Một loạt đại gia và các cựu tướng công an như ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50) đều đã phải lĩnh án.

Theo cáo trạng, năm 2016, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phát hiện 14 trò chơi vận hành trên Internet có dấu hiệu đánh bạc. Ngày 27/9/2016, Chánh thanh tra Bộ Thông tin Truyền thông Đặng Anh Tuấn kiến nghị Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho rà soát các trò chơi này. Tuy nhiên, khi đoàn thanh tra được thành lập và đi làm nhiệm vụ, Đặng Anh Tuấn đã gây cản trở hoạt động thanh tra.

Quá trình điều tra, Đặng Anh Tuấn khai lý do không đề xuất cấp trên xử lý trò chơi Tip.Club vi phạm vì tháng 9/2016, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã chuyển hồ sơ game bài Rikvip sang Bộ Công an để giải quyết. Tuy nhiên, cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định hành vi của Đặng Anh Tuấn là Cố ý làm trái.

Trong vụ án này, ông Trương Minh Tuấn, với tư cách Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông đã thiếu trách nhiệm, không chỉ đạo quyết liệt đối với đoàn thanh tra trong việc xử lý các game bài phạm pháp.

Khi Đặng Anh Tuấn đề xuất dừng việc thanh tra, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã đồng ý, tạo điều kiện cho các trò chơi đánh bạc tiếp tục vận hành trên mạng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của ông Trương Minh Tuấn có dấu hiệu tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng chưa cấu thành vật chất. Do đó, cơ quan điều tra không đề nghị xử lý hình sự đối với ông Trương Minh Tuấn mà kiến nghị các ban, ngành xem xét kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cựu Bộ trưởng.

Tại phiên tòa này ông Trương Minh Tuấn bị triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng cựu Bộ trưởng có đơn xin xử vắng mặt. Đại diện Viện KSND tỉnh Phú Thọ cho rằng lời khai của ông Trương Minh Tuấn rất quan trọng, liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Đặng Anh Tuấn. Do đó, kiểm sát viên đề nghị HĐXX hoãn phiên xử để triệu tập ông Trương Minh Tuấn.

Hiện ông Tuấn đang bị giam tại Trại giam T16 Bộ Công an trong vụ án Mobifone thâu tóm AVG.

Trong vụ án này, ông Tuấn bị truy tố 2 tội danh Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ. Sau khi nhận 200.000 USD từ Phạm Nhật Vũ, cựu Bộ trưởng được gia đình nộp 2 tỷ đồng, bị kê biên nhà đất tại phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) và phong tỏa tài khoản có số dư hơn 2,1 tỷ đồng.

Xem thêm
Khởi tố doanh nghiệp đầu độc vườn ao chuồng

Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây ô nhiễm môi trường với Công ty TNHH Xây dựng sản xuất và Thương mại Phú Lâm địa chỉ tại Bắc Ninh.