| Hotline: 0983.970.780

Cựu đại sứ Mỹ kêu gọi sử dụng vũ lực đối phó Triều Tiên

Chủ Nhật 31/12/2017 , 08:13 (GMT+7)

Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc khẳng định áp lực kinh tế và ngoại giao không thể ngăn Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra tên lửa đạn đạo Hwasong-15. Ảnh: KCNA.

"Tôi nghĩ chỉ có hai lựa chọn, đó là sử dụng sức mạnh quân sự để tấn công phủ đầu, hủy diệt tiềm lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, hoặc chúng ta để họ phát triển và sở hữu vũ khí hạt nhân", Fox News dẫn lời ông John Bolton, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, phát biểu hôm 30/12.

Ông Bolton cho rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khó có thể tiến hành phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên bằng con đường ngoại giao và cấm vận kinh tế. "Sau 25 năm chịu áp lực và gần tới đích như hiện nay, sẽ không có chuyện họ từ bỏ nỗ lực của mình", cựu đại sứ Bolton tuyên bố.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 26/12 có cuộc điện đàm nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Theo Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov nói với người đồng cấp Tillerson "việc Washington có những tuyên bố gây hấn nhằm vào Bình Nhưỡng và tăng cường chuẩn bị quân sự tại khu vực làm căng thẳng quanh bán đảo Triều Tiên gia tăng là không thể chấp nhận".

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh vào phương thức ngoại giao nhưng chính quyền Tổng thống Trump lại cảnh báo không loại trừ lựa chọn nào, kể cả biện pháp quân sự, khi đối phó Triều Tiên. Hồi tháng 10, ông Trump nói ông Tillerson "đang lãng phí thời gian" khi cố tìm cách đối thoại với Triều Tiên.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gần đây tăng cao liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Triều Tiên mới đây cũng tuyên bố sẽ tiếp tục chính sách tăng cường năng lực hạt nhân, khẳng định họ sẽ trở thành cường quốc hạt nhân "vô địch" và "có trách nhiệm".

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.