| Hotline: 0983.970.780

Cựu giám đốc IMF bị bắt giam vì đường dây gái gọi

Thứ Tư 22/02/2012 , 11:57 (GMT+7)

Dominique Strauss-Kahn vừa trải qua một đêm trong nhà giam, sau khi bị bắt vì các lời cáo buộc ông này tham gia vào các cuộc truy hoan với gái gọi.

Dominique Strauss-Kahn vừa trải qua một đêm trong nhà giam, sau khi bị bắt vì các lời cáo buộc ông này tham gia vào các cuộc truy hoan với gái gọi.  

Cựu giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn tới trình diện cảnh sát hôm qua và bị bắt giam

Strauss-Kahn hôm qua tới trình diện tại một đồn cảnh sát ở thành phố Lille, phía bắc nước Pháp, AFP đưa tin. Ông được triệu tập tới với vai trò nhân chứng, nhưng sau đó lại bị cho là nghi phạm.

Các công tố viên cho hay cựu giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) bị giam giữ vì bị tình nghi "tiếp tay cho một băng nhóm tội phạm có tổ chức" và "sử dụng sai mục đích công quỹ". Ông Strauss-Kahn bị giữ trong một buồng giam rộng 7,5 m2 với một tấm đệm bình thường và một khu công trình phụ đơn giản.

Một thẩm phán địa phương sẽ ra quyết định liệu các chứng cứ có đủ để buộc Strauss-Kahn phải nhận các tội danh trên hay không; có còn những tội danh khác chưa bị khui ra hay không. Có ba khả năng đối với người đàn ông 62 tuổi này: được kết luận vô tội, nhận tội nhưng được tại ngoại, hoặc tiếp tục bị giam giữ để chờ phán quyết cuối cùng.

Tòa án địa phương hôm qua kéo dài thời hạn giam giữ Strauss-Kahn thêm 24 giờ, tức là cựu giám đốc IMF sẽ bị giam giữ tới sáng ngày mai theo giờ địa phương. Ông này có thể bị giam giữ tối đa 96 giờ, nhưng được cho là sẽ chỉ bị giam không quá 48 giờ. Theo luật hiện hành ở Pháp, tham gia vào hoạt động tội phạm có tổ chức có thể phải nhận mức án tù lên tới 20 năm, trong khi việc biển thủ công quỹ có thể phải chịu án tù 5 năm.

Các thẩm phán hiện muốn làm rõ liệu ông Strauss-Kahn có biết những người phụ nữ giúp ông giải khuây trong các bữa tiệc ở nhà hàng, khách sạn và các câu lạc bộ ở Washington, Paris hay một vài thủ đô khác ở châu Âu, là những gái gọi hay không. Họ cũng sẽ xác minh liệu cựu quan chức cấp cao này có biết những cô gái này nhận "thù lao" từ những khoản tiền phi pháp. Trả tiền cho gái gọi không phải là trái luật ở Pháp, nhưng dùng tiền phi pháp để trả là đi ngược lại luật hiện hành ở nước này.

Strauss-Kahn thừa nhận ông có một đời sống tình dục phóng khoáng, nhưng bác bỏ các cáo buộc nói trên, đồng thời khẳng định không biết những phụ nữ đó là gái gọi.

Cảnh sát Pháp trước đó đã bắt 8 người đàn ông bị tình nghi tổ chức đường dây gái gọi và sử dụng những khoản tiền sai mục đích để trả cho các cuộc truy hoan. Bê bối này được gọi là "Vụ Carlton", lấy theo tên của một khách sạn ở Lille, nơi vụ việc xảy ra.

Cựu giám đốc IMF là trung tâm của nghi án xâm hại tình dục đình đám hồi năm ngoái, khi ông bị cáo buộc tấn công tình dục một cô hầu phòng người gốc Phi ở Manhattan, New York, Mỹ. Sau vài tháng tranh tụng, Strauss-Kahn cuối cùng thoát tội, do tòa án phát hiện ra sự thiếu trung thực trong lời khai của "người bị hại". Tuy nhiên, vì vụ việc này, Strauss-Kahn đã phải từ chức giám đốc IMF, đồng thời mất cơ hội tranh cử tổng thống Pháp, dù trước đó là ứng cử viên sáng giá của đảng Xã hội.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm