| Hotline: 0983.970.780

Cứu hộ cá thể gấu tại Đăk Lăk

Thứ Năm 31/07/2014 , 09:34 (GMT+7)

Ngày 29/7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đăk Lăk đã bàn giao cho tổ chức Động vật Châu Á một cá thể gấu cái nặng 150 kg do người dân tự nguyện giao nộp.

Cá thể gấu nuôi nhốt này được ông Phan Thanh Đại, chủ nuôi gấu mua về từ năm 1999 khi còn là gấu con với cân nặng chỉ khoảng 5 kg và giữ trong 15 năm với mục đích thương mại khai thác mật.

Trực tiếp thực hiện chuyến cứu hộ, TS Tuấn Bendixsen, Trưởng đại diện Tổ chức Động vật Châu Á tại Việt Nam cho biết: Trong năm 2014, Tổ chức Động vật Châu Á đã giải cứu được 5 cá thể gấu và đây là lần thứ hai người dân tự giao nộp. Theo dự tính, cá thể gấu sẽ về đến Vườn Quốc gia Tam Đảo vào sáng ngày thứ sáu, 1/8/2014 sau một hành trình khoảng 1.600km.

Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam là đơn vị cứu hộ có năng lực và chuyên môn nhất hoạt động trong lĩnh vực này trên phạm vi cả nước. Hiện tại, Trung tâm đang nuôi dưỡng, chăm sóc 112 cá thể gấu trong các khu bán hoang dã, để dần phục hồi sức khỏe và bản năng tự nhiên.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Quy tụ 66.000 chậu sen để tổ chức lễ hội sen Đồng Tháp 2024

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 thu hút 66.000 chậu sen, với 57 giống sen được sắp xếp, bố trí đẹp mắt sẽ tạo nên không gian trải nghiệm thú vị.

Bình luận mới nhất