| Hotline: 0983.970.780

Cứu hộ thành công 5 ngư dân gặp nạn trên biển

Thứ Sáu 19/10/2018 , 13:26 (GMT+7)

Rạng sáng hôm nay, tàu BP 07-12-01 (thuộc Hải đội 2 BĐBP Quảng Bình) đã lai dắt tàu cá số hiệu QN – 90184, cùng 5 ngư dân gặp nạn trên biển vào cảng Gianh an toàn.

12-51-58_nn0-_nh_tu_c
Tàu QN - 90184 cùng 5 ngư dân được lai dắt về cảng Gianh an toàn

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 18/10, BĐBP Quảng Bình nhận được thông tin, tàu cá số hiệu QN – 90184, có 5 ngư dân do ông Nguyễn Hồng Quân (sinh năm 1981, trú ở xã Phú Hải, huyện Hải Hà -Quảng Ninh), làm thuyền trưởng, trên hành trình khai thác hải sản thị gặp sự cố. Do máy bị hỏng không thể khắc phục được nên tàu trôi dạt trên vùng biển thuộc tỉnh Quảng Bình. Lúc này, do ảnh hưởng gió mùa nên thời tiết trên biển đe dọa đến tính mạng các ngư dân.

Lực lượng Hải đội 2, BĐBP Quảng Bình đã huy động kíp tàu BP 07-12-01 cùng 7 cán bộ, chiến sĩ do Thiết tá Trần Văn Thiết, Hải đội phó chỉ huy khẩn trương xuất phát cứu hộ.

Vượt qua song dữ, đến 20 giờ cùng ngày, tàu của Hải đội 2 đã phát hiện và tiếp cận được tàu gặp nạn. Sau khi kiểm tra, chăm sóc sức các ngư dân, tàu Hải đội 2 đã lai dắt tàu QN - 90184 cùng 5 ngư dân về cảng Gianh lúc 3 giờ ngày 19/10.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.