| Hotline: 0983.970.780

Cứu hộ thành công 5 thuyền viên trên tàu nước ngoài

Thứ Tư 26/12/2012 , 09:42 (GMT+7)

Sau hơn 30 phút, 5 thuyền viên người Mianma trên tàu Onnekas One và lực lượng cứu hộ đã vào bờ an toàn, nhiều thuyền viên bị đuối sức.

Sau nhiều giờ ứng cứu, đến 9 giờ 30 phút ngày 25-12, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế, công an, dân quân địa phương và Trung tâm cứu hộ cứu nạn (MRCC) khu vực II Đà Nẵng đã đưa được 5 thuyền viên người Mianma trên tàu Onnekas One của Malaysia vào bờ an toàn.

Như NNVN đã thông tin, chiều 23-12, tàu Onnekas One (tải trọng 270.000 tấn) được tàu Sebang T7 (của Shipmate PTE.LTD, Singapore) lai dắt từ Malaysia đi Thượng Hải (Trung Quốc) để sửa chữa. Khi đến bờ biển xã Quảng Công (huyện Quảng Điền, TT-Huế) thì bị nạn, trôi dạt vào cách bờ khoảng 300m. Trong ngày 24-12, mặc dù lực lượng chức năng nỗ lực cứu hộ nhưng do sóng to, gió lớn nên vẫn chưa tiếp cận tàu bị nạn, đưa các thuyền viên vào bờ được.

Danh sách 5 thuyền viên người Mianma trên tàu Onnekas One của Malaysia gồm: Thuyền trưởng Kyaw kyawoo (SN 1971); 4 thuyền viên còn lại là Htat Naina Aung (SN 1992), Mr.Aung Myo Kyan (SN 1992), Aungkochit (SN 1988) và Kyawthan (SN 1968).

Sáng 25/12, thời tiết thuận lợi, gió đã giảm và sóng nhỏ hơn nên Trung tâm cứu hộ cứu nạn (MRCC) khu vực II Đà Nẵng quyết định đưa thuyền ra tiếp cận với tàu Onnekas One, bắn dây lên cho các thuyền viên buộc vào rồi nối dây vào bờ để đưa các thuyền viên vào bờ an toàn. Cuộc giải cứu căng thẳng và nghẹt thở khi chiếc bè chở 5 thuyền viên và các thành viên cứu nạn liên tục bị sóng dập, nhiều người bị ngã xuống biển. Các thành viên cứu hộ phải bắn tín hiệu cầu cứu. Trên bờ, lực lượng chức năng cùng người dân cũng hồi hộp lo lắng và ra sức kéo dây vào.

Sau hơn 30 phút, 5 thuyền viên và lực lượng cứu hộ đã vào bờ an toàn, nhiều thuyền viên bị đuối sức. Trung tá Nguyễn Xuân Hòa, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế cho biết: “Sau khi tiến hành ứng cứu, các thuyền viên được đưa về nghỉ ngơi, sơ cấp cứu tại Hải đội 2 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, sau đó tiến hành các thủ tục xuất nhập cảnh”.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bắc Kạn lại hứng chịu mưa lớn kèm gió lốc gây nhiều thiệt hại

Khi người dân đang tập trung khắc phục hậu quả dông lốc thì đêm qua, rạng sáng nay (20/4) tiếp tục xảy ra mưa lớn kèm gió lốc gây thiệt hại ở nhiều nơi.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm