| Hotline: 0983.970.780

Cựu nữ sinh giành giải "nhắn tin nhanh nhất Hà Nội"

Thứ Ba 09/03/2010 , 09:04 (GMT+7)

Vượt qua hơn 2.000 đối thủ, Phạm Thị Thùy Linh đã giành giải nhất vòng thi "Ngón tay thần tốc" ở Hà Nội.

Trong vòng 2 phút 40 giây, cô gái đã hoàn thành chuỗi tin nhắn dài 146 ký tự, khi đứng trên bục gỗ quay tròn và bị phân tán tư tưởng bởi những yếu tố ngoại cảnh khác.

Vượt qua hơn 2.000 đối thủ, Phạm Thị Thùy Linh (từng là sinh viên Học viện Ngoại giao) đã giành giải nhất vòng thi "Ngón tay thần tốc" ở Hà Nội.

Ngoài 10 triệu đồng tiền thưởng, Thùy Linh còn đại diện cho các thí sinh phía Bắc tham gia chương trình chung kết tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP HCM) diễn ra vào tuần tới để tìm ra người nhắn tin nhanh nhất Việt Nam. Người vô địch sẽ nhận được giải thưởng trị giá 50 triệu đồng.

Phạm Thị Thùy Linh vui mừng khi kết thúc phần thi

Khi đăng ký tham gia chương trình "Ngón tay thần tốc", mỗi tin nhắn của bạn (trị giá 500 đồng) sẽ được Samsung quy đổi thành 5.000 đồng để thông qua Hội khuyến học Việt Nam mua xe đạp tặng các học sinh nghèo vượt khó.

 

Đây là cuộc thi nhắn tin nhanh đầu tiên tại Việt Nam do Samsung Mobile tổ chức nhằm tìm ra người nhắn tin nhanh nhất đưa vào Kỷ lục Guiness Việt Nam.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.