Ngày 25/6, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 Đào Trung Hiếu cho biết, với sự hỗ trợ của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, đơn vị này vừa phẫu thuật cho bé gái 12 tuổi bị bướu nguyên bào (trong thời kỳ phôi thai) sợi cơ viêm ở phế quản.
Được biết, năm 2018, bé gái T.T.Q.N (12 tuổi, ngụ Đồng Nai) ho nhiều, gia đình đưa đi khám thì bác sĩ cho biết bé bị viêm họng và cho uống thuốc nhưng tình trạng ho của bé vẫn kéo dài kèm khó thở. Sau đó bé được Bệnh viện Nhi đồng 2 chẩn đoán có u phổi bên trái gây xẹp phổi hoàn toàn và phải phẫu thuật cắt một bên phổi trái. Sau phẫu thuật bệnh nhi không xạ trị hay hóa trị.
Đến tháng 3/2020, bé N. ho nhiều, khó thở nên gia đình đưa bé đi khám tiếp thì phát hiện khối u đã xâm lấn sang phổi bên phải. Bé N. nằm viện hơn 20 ngày trong khoa ICU Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, sau đó bé N. được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM ngày 2/6.
Bác sĩ Đào Trung Hiếu cho biết, khi nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng 1, bé lúc nào cũng khó thở, liên tục phải thở oxy do suy hô hấp. Kết quả chụp CT Scan phát hiện trong phế quản bên phải của bé N. có khối u bịt gần kín đường thở, xâm lấn sang khí quản và thùy trên của bên phổi còn lại. Nguy cơ tử vong của bé N. rất cao.
Ngày 12/6, sau khi nội soi, hội chẩn liên khoa và liên viện với Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cho bé.
Ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ đồng hồ để cắt bỏ thùy trên của phổi phải, cắt phế quản gốc bên phải và phần thấp nhất của khí quản (Carina), nối lại khí quản vào thùy dưới và thùy giữa của phổi phải qua phế quản trung gian.
Sau khi được cắm nối, thông khí từ khí quản chui qua phế quản trung gian cung cấp thông khí cho thùy giữa và thùy dưới của phổi bên phía, giúp hai thùy này nở tốt.
Chia sẻ về quyết định phẫu thuật cho bé, bác sĩ Hiếu nói: “Khi hội chẩn xong với BV Ung Bướu và tiếp nhận trường hợp của bé N., chúng tôi không biết có cứu được không, bởi bé N. chỉ còn 1 bên phổi phải đã bị u xâm lấn phần thùy trên. Bé N. hầu như không thở được vì khối u bịt gần kín phế quản.
Đây là loại bướu rất hiếm gặp và là ca rất khó đối với chúng tôi. Bé đã mất một bên phổi, bên phổi còn lại phải cắt đi 1/3 nên khả năng hô hấp của bé sẽ kém hơn rất nhiều trẻ khác. Bé phải hạn chế tối đa các vận động nặng, hoạt động mạnh và hóa trị để tiêu diệt các tế bào ung thư.
Dù không đảm bảo ca phẫu thuật thành công nhưng nếu không phẫu thuật, chắc chắn bé sẽ tử vong. Rất may, ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ”.
Hiện, thông khí giữa thùy dưới và thùy giữa phổi phải tốt, phổi phải của bé đã hoạt động tốt hơn.
Sau khi được phẫu thuật thành công bệnh nhi sẽ được chuyển lại sang Bệnh viện Ung bướu trong thời gian tới để có kế hoạch tiếp tục hóa trị liệu.