| Hotline: 0983.970.780

Cứu thành công ngư dân trôi dạt hàng chục giờ trên biển

Thứ Hai 16/04/2018 , 14:50 (GMT+7)

Trước đó, ngày 12/4, ngư dân Danh Khuol bị mất tích khi đang trên thuyền thúng để câu mực trên vùng biển...

Sức khỏe ngư dân sau khi cấp cứu đã gần ổn định

Sáng 16/4, tàu SAR27-01 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV (thuộc Vietnam MRCC), đã đưa ngư dân Danh Khuol, 26 tuổi, ngụ xã Đông Yên, huyện An Biên (Kiên Giang) vào cảng TP Nha Trang (Khánh Hòa) an toàn.

Trước đó, ngày 12/4, ngư dân Danh Khuol bị mất tích khi đang trên thuyền thúng để câu mực trên vùng biển phía Nam nước ta.

Đến sáng 15/4, tàu Altair Trader, quốc tịch Isle of Man trên hành trình đi Nhật đã phát hiện ngư dân Danh Khuol ở vị trí cách bờ biển Nha Trang 299 hải lý về hướng Đông Nam nên đã kịp thời cứu nạn. Khi đó, ngư dân Danh Khuol sức khỏe rất yếu và chân trái bị thương nên mất nhiều máu, còn phần vai và gáy bên phải bị trầy xước, khó thở, tinh thần hoảng loạn…

Sau khi nhận được thông tin, lúc 15 giờ cùng ngày, Vietnam MRCC điều động tàu SAR27-01 tại Nha Trang vượt biển ứng cứu. Đến 22 giờ 15 cùng ngày, lực lượng cứu nạn tiếp cận được tàu Altair Trader, sau đó thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu và đưa ngư dân Danh Khuol vào bờ.

Hiện sức khỏe Danh Khuol đã ổn định, có thể đi lại dễ dàng. Và, Trung tâm đã bàn giao ngư dân Danh Khuol cho gia đình để tiếp tục chăm sóc.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất