| Hotline: 0983.970.780

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến bị phạt 4 năm tù, Út 'trọc' 20 năm tù

Thứ Sáu 22/05/2020 , 08:46 (GMT+7)

Chiều 21/5, Tòa án quân sự QCHQ đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiến 4 năm tù về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cựu tư lệnh Quân chủng hải quân, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến nhận mức phạt 4 năm tù. Ảnh: TTQS

Cựu tư lệnh Quân chủng hải quân, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến nhận mức phạt 4 năm tù. Ảnh: TTQS

Sau bốn ngày làm việc (từ ngày 18/5), chiều 21/5, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc") và đồng phạm cùng Nguyễn Văn Hiến liên quan đến sai phạm tại 3 khu "đất vàng" (số 2, số 7-9, số 9-11) do Quân chủng hải quân quản lý tại đường Tôn Đức Thắng (Q.1, TP.HCM) đã kết thúc.

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến (cựu tư lệnh Quân chủng hải quân, cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng) đã bị hội đồng xét xử tuyên phạt 4 năm tù về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ngoài ra, bị cáo Hiến còn chịu hình phạt bổ sung, cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý trong các cơ quan, tổ chức trong thời hạn 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Với tội "vi phạm các quy định về quản lý đất đai", bị cáo Bùi Như Thiềm (cựu trưởng phòng kinh tế Quân chủng hải quân) bị phạt năm 9 tù; Bùi Văn Nga (cựu giám đốc Công ty Hải Thành - Quân chủng hải quân) bị phạt 8 năm tù; Đoàn Mạnh Thảo (trưởng phòng tài chính Quân chủng hải quân) bị phạt 7 năm tù; Trần Trọng Tuấn (cựu phó giám đốc Công ty Hải Thành) bị phạt 4 năm tù.

Với tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc"), cựu phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng, chủ tịch HĐQT - tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Quốc phòng bị tuyên phạt 20 năm tù và phạt bổ sung 80 triệu đồng.

Trước đó, Đinh Ngọc Hệ đã bị Tòa án quân sự trung ương xử phạt 12 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Vì thế, bị cáo Đinh Ngọc Hệ phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 30 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giam 3/12/2017.

Cùng bị tuyên phạt về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", cháu gái ruột của Hệ là Vũ Thị Hoan (cựu giám đốc Công ty Yên Khánh và Yên Khánh Hải Thành) bị phạt 7 năm tù. Bị cáo Phạm Văn Diệt (cựu tổng giám đốc điều hành Công ty Đức Bình) bị tuyên phạt 15 năm tù. Ngoài ra, Phạm Văn Diệt còn bị phạt bổ sung 60 triệu đồng; Vũ Thị Hoan bị phạt bổ sung 20 triệu đồng.

Hội đồng xét xử cũng buộc các công ty đang có được quyền sử dụng đất không có căn cứ pháp luật phải trả lại quyền sử dụng đất đối với 3 khu đất tại đường Tôn Đức Thắng (Q.1, TP.HCM) cho Quân chủng hải quân. Cụ thể:

- Công ty cổ phần Cảnh Hưng Hải Thành trả lại quyền sử dụng 1.995,4m2 ở khu đất số 2 Tôn Đức Thắng.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Mai Thành trả lại quyền sử dụng 1.660,9m2 khu đất số 9-11 Tôn Đức Thắng.

- Công ty cổ phần Yên Khánh Hải Thành trả lại quyền sử dụng khu đất số 7-9 Tôn Đức Thắng, diện tích 3.531m2.

Út 'trọc' (giữa) cùng các bị cáo nghe tòa tuyên án chiều tối 21/5. Ảnh: TTQS

Út "trọc" (giữa) cùng các bị cáo nghe tòa tuyên án chiều tối 21/5. Ảnh: TTQS

Tòa cũng kiến nghị UBND TP.HCM thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng cho các tổ chức, cá nhân tại 3 khu đất số 2, số 7-9 và số 9-11 để làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Quân chủng hải quân.

Bên cạnh đó Tòa cho rằng UBND TP.HCM cũng cần làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với sai phạm của các cá nhân có liên quan đến việc Sở Tài chính TP.HCM xác nhận Công ty Hải Thành hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng các khu đất trong khi Công ty Hải Thành chưa nộp tiền về kho bạc nhà nước theo đúng thủ tục ghi thu, ghi chi.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm