| Hotline: 0983.970.780

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton sắp đến Việt Nam

Thứ Tư 16/07/2014 , 21:58 (GMT+7)

Tại Hà Nội, cựu Tổng thống Clinton dự kiến thăm một trại trẻ mồ côi, kiểm tra việc thực hiện chương trình Sáng kiến sức khỏe Clinton, nhằm ngăn chặn bệnh lao ở trẻ nhiễm HIV.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tại Ấn Độ vào hôm nay 16/7.
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tại Ấn Độ vào hôm nay 16/7.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton sẽ đến Việt Nam vào ngày 18/7 này trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc theo chương trình phòng chống HIV/AIDS của Quỹ Clinton.

Thông tin được đăng tải trên trang web Quỹ Clinton của cựu Tổng thống Mỹ. Từ ngày 16-23/7, cựu Tổng thống Mỹ Clinton dự kiến sẽ tới các nước thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gồm Ấn Độ (từ 16-17/7), Việt Nam (18/7), Indonesia (19/7), Papua New Guinea (21/7), và Úc (23/7), nơi ông dự kiến tham dự Hội nghị AIDS quốc tế lần thứ 20 tại Melbourne.

Cũng theo thông tin trên trang web của Quỹ Clinton, chuyến thăm “khẳng định cam kết bấy lâu của Tổng thống Clinton đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như của Quỹ Clinton đối với một loạt vấn đề quan trọng của khu vực, gồm sức khỏe toàn cầu, cải thiện tiếp cận với thuốc men, biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế”.

Tại Hà Nội, cựu Tổng thống Clinton dự kiến thăm một trại trẻ mồ côi, kiểm tra việc thực hiện chương trình Sáng kiến sức khỏe Clinton, nhằm ngăn chặn bệnh lao ở trẻ nhiễm HIV.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất