| Hotline: 0983.970.780

Cứu vớt thuyền viên nước ngoài trôi dạt trên biển

Thứ Ba 28/12/2010 , 09:59 (GMT+7)

Ngày 27.12, Đại úy Phan Xuân Huyền, Phó đồn trưởng Trinh Sát, Đồn Biên phòng 692 Sông Đốc - Bộ Đội Biên phòng Cà Mau, cho biết: Đơn vị vừa tiếp nhận 1 nạn nhân người nước ngoài trôi dạt trên biển, được tàu vận tải biển số CM 91359 TS, do ông Nguyễn Văn Ron (sinh năm 1951, ngụ khóm 2 thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) làm thuyền trưởng bàn giao.

Theo trình báo của ông Ron, vào ngày 22.12, tàu cá của tỉnh Bến Tre, biển số BT: 93755 TS tên Thanh Nguyên cặp mạn nhờ chở 5 tấn hải sản vào bờ và gửi thêm 1 người nước ngoài mà tàu Thanh Nguyên vớt được trên biển.

Qua điều tra ban đầu của Đồn Biên phòng Sông Đốc thì nạn nhân tên là Siêm Cal, sinh năm 1991, quê ấp Pôi, xã Prô, huyện Chê krel, tỉnh Xiêm Riếp, Capuchia.

Siêm Cal làm thuê cho 1 tàu cá của Thái Lan, hoạt động trên vùng biển Malaysia. Anh được chủ tàu cho đi nhờ 1 tàu vận tải cá của Thái Lan (tên tàu Sắp Cao) để vào bờ thăm gia đình, đến ngày 20.12, do sơ ý nên Cal bị rơi xuống biển. Đến trưa ngày 21.12 thì được tàu cá của Bến Tre phát hiện cứu vớt.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất