| Hotline: 0983.970.780

Đà Bắc: 1 người chết, nhiều xã đang bị cô lập do mưa lũ

Thứ Bảy 21/07/2018 , 15:58 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, sau nhiều ngày mưa liên tục, một số địa phương trên địa bàn huyện Đà Bắc (Hòa Bình) đang bị cô lập. Nhiều điểm trong huyện bị sạt lở nghiêm trọng…

 Một số nơi ở Đà Bắc đang bị sạt lở

 Chiều ngày 21/7, trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Công Báo, Bí thư huyện ủy Đà Bắc cho biết, trong đêm 20 rạng sáng ngày 21/7 trên địa bàn huyện có mưa to kéo dài. Với lượng mưa lớn nên đã gây ra hiện tượng sạt lở đất tại nhiều điểm trong toàn huyện.

Nhiều ha lúa mới cấy bị nước lũ cuốn trôi. Một số xã trong huyện đang bị cô lập, lực lượng chức năng đang tiếp cận để di chuyển đồ đạc, giúp đỡ bà con đến chỗ ở tạm thời, cung cấp nguồn thức ăn dự phòng.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 1 người bị chết do đất đá đè vào. Theo đó, vào khoảng 3h sáng ngày 21/7 một khối đất đá lớn bất ngờ sạt lở đã vù lấp toàn bộ khu lán trại, làm ông Xa Văn Khoán (SN 1965, xã Tiền Phong) tử vong tại chỗ.

Ngoài thiệt hại về người, vụ sạt lở đất cũng đã vùi lấp làm chết 11/13 con bò và 48 tải thóc cùng một số tài sản, ruộng đất của gia đình ông Khoán.

Sau khi sự việc xảy ra, BCH PCTT&TKCN huyện đã tiếp cận hiện trường và tìm thấy thi thể ông Khoán, đồng thời bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Hiện tại, trên địa bàn huyện Đà Bắc đang có mưa nhỏ, mực nước tại các sông lớn đang ở mức báo động. BCH PCTT&TKCN huyện đã chỉ đạo các địa phương đặt biển cảnh báo và cử lực lượng canh gác không cho người và phương tiện qua ngầm suối khi nước lũ dâng cao để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.