| Hotline: 0983.970.780

Đá cắm hay đá cặp?

Thứ Ba 02/06/2015 , 06:15 (GMT+7)

Trước cuộc so tài mang tính chất sống còn với người Mã, điều được rất nhiều người hâm mộ quan tâm là liệu HLV Miura sẽ sử dụng một cầu thủ đá cắm duy nhất, hay vẫn chơi đá cặp như sở thích của ông.

Miura thích chơi 2 tiền đạo. Đó là điều ai cũng nhìn ra ngay từ ngày đầu ông đến làm việc tại Việt Nam.

Từ sơ đồ 4-2-3-1 của Calisto, ông chuyển về dạng cổ điển 4-4-2 với yêu cầu rất rõ ràng với cặp tiền đạo là phải biết phối hợp.

Từ sơ đồ cơ bản, “thầy Mưu” biến chuyển đi một chút, có thể là một người đá thấp xuống chơi như tiền vệ công khi đội nhà phòng ngự, hoặc một người chơi giãn biên để một tiền vệ bất ngờ xuất hiện khai thác những khoảng trống.

Chuyến làm khách trên đất Thái mới đây, dù đội hình thiếu một loạt hảo thủ, HLV Miura vẫn “đường hoàng” chơi 4-4-2 với cặp tấn công Hải Anh - Công Vinh.

Trước đó, ở bán kết lượt đi AFF Cup 2014 trên đất Malaysia, ông cũng đẩy Văn Quyết lên đá tiền đạo lùi, với nhiệm vụ quan trọng nhất là đánh hơi những cơ hội.

Đó đều là những trận đánh then chốt trong hơn 1 năm làm việc tại Việt Nam của “thầy Mưu”. Và dù trong hoàn cảnh nào, ông cũng đều ra sân với một cặp tiền đạo.

Dĩ nhiên chơi với 2 tiền đạo chẳng phải xấu, nhưng sẽ an toàn hơn nếu như chúng ta chỉ chơi với 1 cầu thủ cao nhất. U23 Malaysia bất lợi cả về hiệu số bàn thắng thua lẫn lịch thi đấu (phải gặp U23 Thái Lan trước), nên họ không thể chơi cù cưa để kiếm một trận hòa.

U23 Việt Nam thì ngược lại. Chúng ta được quyền hòa, được quyền chờ đến trận đấu cuối cùng với U23 Thái Lan để tự định đoạt số phận.

Không chỉ có vậy, nếu chơi với 5 tiền vệ, khả năng phòng ngự phản công theo đúng ý HLV Miura cũng sẽ dễ dàng thực hiện hơn.

Chọn sơ đồ nào hoàn toàn phụ thuộc chủ đích của “thầy Mưu”. Nhưng có một chi tiết hết sức đáng chú ý, đó là trong gần chục năm trở lại đây, người Mã luôn tìm thấy được mành lưới trước chúng ta.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm