| Hotline: 0983.970.780

Đã dập tắt hoàn toàn vụ cháy rừng VQG Hoàng Liên

Thứ Tư 07/03/2012 , 08:59 (GMT+7)

Tỉnh Lào Cai đã huy động khoảng 3.000 lượt người tham gia chữa cháy rừng, đến 14h ngày 6/3 lửa cháy rừng đã được dập tắt hoàn toàn.

Đám cháy rừng tại xã Khao Mang chụp lúc 10h ngày 6/3 trước khi bị lực lượng KL và dân quân xã dập tắt

Ông Nguyễn Quang Hưng - Chi cục trưởng Chi cục KL Lào Cai cho PV báo NNVN biết: Vụ cháy rừng VQG Hoàng Liên xảy ra chiều 2/3 tại tiểu khu 286 thôn Xéo Mý Tỷ, tỉnh Lào Cai đã huy động khoảng 3.000 lượt người tham gia chữa cháy rừng, đến 14h ngày 6/3 lửa cháy rừng đã được dập tắt hoàn toàn.

>> Vườn quốc gia Hoàng Liên có thêm điểm cháy mới
>> Huy động hơn 500 lượt người cứu rừng VQG Hoàng Liên
>> Cháy Vườn quốc gia Hoàng Liên

Đây là rừng tái sinh chủ yếu là cây bụi sau vụ cháy rừng tháng 2/2010, với diện tích bị thiệt hại 80 ha. Nguyên nhân cháy rừng ban đầu được xác định là do người dân canh tác thảo quả gần đó dùng lửa bất cẩn dẫn tới vụ cháy rừng trên, tỉnh Lào Cai đã giao cho Công an phối hợp với Kiểm lâm điều tra tìm ra thủ phạm gây ra vụ cháy rừng.

* Đám cháy rừng xảy ra chiều 5/3 tại thôn Chu Va 12 (Tam Đường, Lai Châu) cũng đã được dập tắt vào sáng 6/3.

* Một đám cháy rừng khác xảy ra tại xã Khau Mang (Mù Cang Chải, Yên Bái) vào hồi 14h ngày 5/3 cũng đã được dập tắt vào lúc 11h ngày 6/3. Lực lượng KL Mù Cang Chải đang tập trung tại thôn Làng Giàng, xã Nậm Có để sẵn sàng đối phó với lửa cháy rừng từ Văn Yên tràn sang. Xã Nậm Khắt cũng đang tập trung dân quân trực tại các điểm giáp ranh sẵn sàng dập tắt lửa cháy rừng từ phía tỉnh Sơn La lan sang.

Hiện tại các tỉnh phía Tây Bắc: Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên thời tiết hanh khô, nóng lại đang vào mùa đốt nương rẫy, nguy cơ cháy rừng xảy ra bất cứ lúc nào.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.